Lo cho hàng công U.23 Việt Nam

30/03/2022 07:59 GMT+7

U.23 Việt Nam đã không thể giữ sạch mành lưới trước Uzbekistan khi thua 0-1 từ một tình huống cố định, trong khi cách tổ chức tấn công vẫn khiến bộ đôi HLV Lee Young-jin và Park Hang-seo mất ăn mất ngủ.

Bước vào trận đấu cuối cùng tại giải quốc tế Dubai vào tối qua, HLV Lee Young-jin đã sắp xếp đội hình mạnh nhất có thể, với Văn Chuẩn trong khung thành, cùng 3 trung vệ Văn Tới, Quang Thịnh và Mạnh Dũng. Chân sút của CLB Phố Hiến Võ Nguyên Hoàng đá từ đầu bên cạnh Thanh Minh, Văn Đạt, Hai Long, Văn Đô...

Cũng như 2 trận đấu trước, các học trò của HLV Lee Young-jin đã thể hiện được khả năng tổ chức phòng ngự khá ổn khi ngăn cản mọi đường lên bóng của đối thủ trong hiệp 1. U.23 Việt Nam chỉ chịu thủng lưới sau quả đá phạt trực tiếp từ khoảng 20 m của Otabek ở phút 58. Nhưng nhìn chung việc Uzbekistan không tạo ra nhiều cơ hội cũng xuất phát từ việc đội bóng này không dám mạo hiểm tấn công, trong khi U.23 Việt Nam cũng lùi quá sâu và không có đường nét lên bóng hợp lý.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam (trái) không ghi được bàn thắng nào tại giải quốc tế Dubai

Linh Nhi

Sự nhàm chán đó đã được báo động từ vòng loại U.23 châu Á, nơi chúng ta thắng cùng tỷ số 1-0 trước 2 đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Đài Loan và Myanmar. Suốt 3 trận đấu ở giải U.23 Dubai, các cầu thủ tấn công U.23 Việt Nam rất hiếm khi tạo ra được những pha phối hợp sắc nét đủ để tạo ra đột biến. Con số 0 tròn trĩnh về số bàn thắng ở UAE không hẳn xuất phát từ hệ thống thi đấu thận trọng mà đến từ yếu tố con người. Đó là lý do HLV Park Hang-seo đang phải tính toán dùng toàn bộ 3 suất trên 23 tuổi cho SEA Games 31 vào tháng 5 tới cho các vị trí tấn công là Tiến Linh, Quang Hải và khả năng cao là Hoàng Đức (đang so kè cùng Hùng Dũng). Đó là sự bất an thực sự của ông Park, khi ở AFF Cup 2020 Indonesia và Thái Lan, Singapore chơi rất đáng gờm với đội hình nhiều cầu thủ đủ tuổi dự SEA Games.

Chính vì vậy, cùng đợt tập trung tuyển Việt Nam cho 2 trận gặp Oman và Nhật Bản ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ông Park đã nhắm đến các học trò như Tiến Linh, Quang Hải để bổ sung vào thành phần U.22+3 dự SEA Games 31. Chỉ hy vọng sau SEA Games 31 vào tháng 5 thì VCK U.23 châu Á vào tháng 6 và ASIAD vào tháng 9 sẽ là dịp trui rèn tốt cho những cầu thủ rất trẻ như Quốc Việt (18 tuổi), Nguyên Hoàng, Văn Tùng (20 tuổi). Mong họ được trao đủ cơ hội để kịp lớn làm chỗ dựa cho hàng công U.23 Việt Nam tại SEA Games 2023 (Campuchia) cũng như sau này là tuyển Việt Nam. Còn SEA Games 31 tới, U.23 Việt Nam sẽ vẫn phải dựa vào tài năng và niềm cảm hứng của các đàn anh như Tiến linh, Quang Hải hay Hoàng Đức.

U.23 Việt Nam tập trung sớm chuẩn bị cho SEA Games 31

Sau trận thua Uzbekistan 0-1, U.23 Việt Nam sẽ lên đường về Việt Nam vào lúc 19 giờ (giờ Việt Nam) ngày 31.3 vì không có chuyến bay sớm. Dự kiến đội sẽ xả trại ngay sau đó. Riêng bộ đôi HLV người Hàn Quốc Lee Young-jin và Gong Oh-kyun sẽ hội quân với HLV Park Hang-seo trở về từ Nhật Bản để tổng kết, đánh giá và đưa ra kế hoạch cụ thể cho SEA Games 31. Dự kiến U.23 Việt Nam sẽ tập trung lại tại Hà Nội vào ngày 7.4, với danh sách trên 35 người, trong đó có thể sẽ bao gồm ít nhất 3 gương mặt trên 23 tuổi bổ sung cho mục tiêu bảo vệ tấm HCV trên sân nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.