HLV U.22 Myanmar: 'Muốn gây khó dễ cho U.22 Việt Nam nhưng không thể'

16/05/2023 18:18 GMT+7

Trợ lý Zaw Win Tun của U.22 Myanmar thừa nhận bất lực khi tìm cách gây khó dễ cho U.22 Việt Nam ở trận tranh HCĐ lúc 16 giờ hôm nay 16.5.

"Trận đấu hôm nay với U.22 Việt Nam rất khó khăn. Đây là trận thứ 6 của U.22 MyanmarSEA Games 32. Các cầu thủ vừa mệt mỏi, vừa thiếu kinh nghiệm. Chúng tôi đã cố gắng gây khó dễ cho U.22 Việt Nam nhưng không thành công", trợ lý HLV Zaw Win Tun chia sẻ sau thất bại 1-3 của U.22 Myanmar trước U.22 Việt Nam ở trận tranh HCĐ SEA Games 32.

U.22 Myanmar đã thua trận đấu tranh hạng ba với U.22 Việt Nam, bởi cú đúp chóng vánh của Văn Cường (ghi ở các phút 9, 35) cùng bàn thắng của Văn Khang ngay đầu hiệp 2. Dù ghi 1 bàn gỡ ở phút 89, nhưng các học trò của ông Zaw Win Tun không lật ngược thế cờ thành công.

Giành HCĐ SEA Games 32, U.22 Việt Nam lấy lại tinh thần hướng đến giải châu Á

HLV U.22 Myanmar: 'Muốn gây khó dễ cho U.22 Việt Nam nhưng không thể' - Ảnh 1.

HLV U.22 Myanmar: 'Muốn gây khó dễ cho U.22 Việt Nam nhưng không thể' - Ảnh 2.

U.22 Myanmar bại trận

NGỌC DƯƠNG

"Bàn thắng cuối trận đã đến quá muộn để chúng tôi mong chờ hy vọng gỡ hòa. Khác biệt giữa U.22 Việt Nam và U.22 Myanmar nằm ở kinh nghiệm và thể lực", ông Zaw Win Tun đánh giá.

Nói về sự khác biệt giữa U.22 Việt Nam và U.22 Thái Lan, hai đội bóng gần nhất đã đánh bại U.22 Myanmar, ông Zaw Win Tun đánh giá ngắn gọn: "U.22 Việt Nam và U.22 Thái Lan khác nhau ở cách chơi bóng. U.22 Thái Lan thiên về kiểm soát bóng hơn, còn U.22 Việt Nam thiên về sức mạnh".

Thất bại ở trận tranh hạng ba khiến U.22 Myanmar trải qua kỳ SEA Games thứ hai liên tiếp "trắng" huy chương, kể từ tấm HCĐ giành được tại SEA Games 30 ở Philippines năm 2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.