HLV Worrawoot Srimaka tung tin nhiều cầu thủ U.23 Thái Lan mệt mỏi và chấn thương

Giang Lao
Giang Lao
08/06/2022 07:23 GMT+7

Trả lời phỏng vấn tờ Siamsport chiều tối 7.6 ngay trước trước trận then chốt với U.23 Hàn Quốc lúc 20 giờ tối nay 8.6, HLV Worrawoot Srimaka bất ngờ tung tin U.23 Thái Lan có nhiều cầu thủ mệt mỏi và chấn thương.

Thông tin này vẫn chưa rõ thực hư, vì U.23 Thái Lan mới trải qua trận thắng mỹ mãn U.23 Malaysia 3-0 hôm 5.6 trong tình trạng hoàn hảo, và không có bất cứ cầu thủ nào bị đau hay gặp các pha va chạm mạnh dẫn tới chấn thương.

HLV Worrawoot Srimaka bất ngờ thông tin U.23 Thái Lan có nhiều cầu thủ chấn thương và mệt mỏi

FAT

Tuy nhiên, sau khoảng 1 ngày nghỉ và trở lại tập luyện gần đây, HLV Worrawoot Srimaka ngay trước trận đấu mang tính quyết định với U.23 Hàn Quốc thừa nhận: “Chúng tôi đang có nhiều cầu thủ bị chấn thương và mệt mỏi sau khi trải qua 2 trận căng thẳng vừa qua (hòa U.23 Việt Nam 2-2 và thắng U.23 Malaysia 3-0). Do đó, đến giờ tôi vẫn chưa xác định ai sẽ đá chính ở trận kế tiếp, mà phải chờ ý kiến các bác sĩ xem xét tình trạng các cầu thủ ai được thi đấu và ai không”.

HLV Worrawoot Srimaka cũng than vãn: “Chúng tôi có quá ít thời gian để hồi phục và chuẩn bị. 2 trận vừa rồi đều rất căng thẳng, và lấy đi nhiều sức lực của các cầu thủ. Ưu tiên lúc này của tôi là chờ xem sự hồi phục của các cầu thủ ra sao, trong khi phía trước là 1 trận đấu hứa hẹn còn căng thẳng hơn”.

Tuy nhiên, HLV Worrawoot Srimaka cũng hy vọng: “Điều đang khiến tôi hài lòng lúc này là cả đội đang có niềm tin rất lớn. Chúng tôi muốn đi tiếp vào tứ kết, và cả đội rất quyết tâm. Nhưng cũng cần thật thoải mái để chơi 1 trận đấu tốt nhất có thể trước U.23 Hàn Quốc”.

Trong khi đó, tờ Siamsport cho rằng U.23 Thái Lan chắc chắn vẫn có đội hình tốt nhất đấu U.23 Hàn Quốc, HLV Worrawoot Srimaka chỉ đang lo lắng vì một số cầu thủ chưa thực sự ở tình trạng tốt nhất, nhưng họ vẫn đủ điều kiện ra sân thi đấu.

Theo đó, tờ Siamsport dự báo đội hình xuất phát của U.23 Thái Lan trước U.23 Hàn Quốc có thể chỉ có một sự thay đổi so với trận gặp U.23 Malaysia là hậu vệ trái Yannick Nussbaum quay lại băng ghế dự bị để Chatmongkol Rueangthanarot trở lại đội hình chính. Ở hàng thủ “Voi chiến” vẫn là cặp trung vệ Jonathan Khemdee và Wanchat Choosong cùng hậu vệ phải Nicholas Mickelson trấn giữ trước khung thành thủ môn Nopphon Lakhonphon.

Trên hàng công, mục tiêu tìm bàn thắng của U.23 Thái Lan vẫn dựa nhiều vào ngôi sao Suphanat Mueanta (đang có 3 bàn thắng) sát cánh cùng Ben Davis và Ekanit Panya. Ở hàng tiền vệ, tờ Siamsport tin chắc Kritsada Kaman và Thanawat Suengchitthawon sẽ là những hạt nhân khu vực giữa sân này cùng Channarong Promsrikaew bảo đảm ngăn chặn các đợt tấn công của U.23 Hàn Quốc.

Bằng đội hình này, tờ Siamsport cũng dự đoán U.23 Thái Lan có thể giữ vững thế trận chắc chắn trước U.23 Hàn Quốc để ít nhất tìm trận hòa hoặc cơ hội chiến thắng để lấy vé vào tứ kết, tránh phụ thuộc vào kết quả trận còn lại cùng giờ khi U.23 Việt Nam gặp U.23 Malaysia đã hết động lực vì sớm bị loại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.