HLV Xavi đối mặt sự thật ở Barcelona, chỉ có 10 triệu euro mua cầu thủ

Giang Lao
Giang Lao
12/11/2021 14:21 GMT+7

Theo kênh ESPN, nguồn tin từ nội bộ của CLB Barcelona xác nhận đội bóng xứ Catalan chỉ có khả năng cấp cho HLV Xavi vỏn vẹn gần 10 triệu euro để mua sắm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Chính vì có nguồn ngân quỹ quá eo hẹp, Barcelona hiện cũng gần như không thể chiêu mộ trở lại hậu vệ kỳ cựu Dani Alves dù theo diện miễn phí, nhưng sẽ không đủ tài chính trả lương trừ khi cầu thủ 38 tuổi này đồng ý nhận lương chỉ 1 euro mới đáp ứng quy định Luật công bằng tài chính của giải La Liga.

HLV Xavi liệu sẽ còn giữ được nụ cười và sự tự tin như ngày ra mắt Barcelona, trước thực trạng tài chính tệ hại của đội bóng?

afp

Bên cạnh đó, HLV Xavi cũng bác bỏ khả năng đồng ý theo lời mời gọi ký hợp đồng miễn phí của Dani Alves, vì muốn dành ưu tiên cho các cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều hơn.

Trong khi đó, nhà cầm quân này không giấu ý định muốn Barcelona cấp một nguồn ngân quỹ khả dĩ để chiêu mộ ít nhất 3 ngôi sao tấn công như lời hứa của ông chủ tịch Joan Laporta khi mời mình về đội bóng xứ Catalan.

HLV Xavi xây dựng ‘đế chế’ Barcelona mới với nhiều tài năng trẻ của La Masia

Tuy nhiên, sự thật hiện nay là Barcelona dù đã gói ghém nhiều thứ, nhưng ngân quỹ chuyển nhượng được phép chỉ còn không tới 10 triệu euro. Trước đó, chi phí này được dự đoán khoảng hơn 60 triệu euro, nhưng đội bóng xứ Catalan đã quyết định chi phần lớn cho việc gia hạn hợp đồng với 2 ngôi sao trẻ đang lên là Ansu Fati và Pedri.

Do đó, với nguồn ngân quỹ quá eo hẹp hiện nay, chưa biết HLV Xavi sẽ xoay sở ra sao ở kỳ chuyển nhượng mùa đông để tăng cường lực lượng.

Barcelona đang theo ngôi sao tấn công Raheem Sterling từ Man City

afp

Theo tờ Marca, Barcelona đang theo đuổi 2 ngôi sao tấn công gồm Raheem Sterling từ Man City và Dani Olmo từ RB Leipzig, cũng như có ý định gọi trở lại tiền đạo Francisco Trincao đang cho mượn ở Wolverhampton đến hết mùa với giá trị 6 triệu euro.

Nhưng khả năng Barca chỉ có thể hỏi mượn (Sterling và Olmo) có trả phí, và kèm điều khoản mua đứt từ mùa hè sang năm. Còn với Trincao, phải thương lượng để hoàn trả một phần phí đã cho mượn từ đầu mùa với Wolverhampton.

Đây được xem là giải pháp khả dĩ nhất cho HLV Xavi hiện nay khi trong tay chỉ có ngân quỹ chưa tới 10 triệu euro, nhưng vẫn có thể chiêu mộ được cầu thủ muốn có.

Mặc dù vậy, Barcelona phải thuyết phục được cả cầu thủ lẫn các CLB chủ quản có chấp nhận những đề nghị rất thấp về giá trị tài chính hiện nay hay không, trước khi có thể chi nhiều hơn từ mùa hè sang năm một khi tình hình tài chính cho phép.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.