HLV Xavi: ‘Trọng tài đối xử quá bất công với Barcelona’

Giang Lao
Giang Lao
05/10/2022 07:47 GMT+7

Theo HLV Xavi, trọng tài người Slovenia, Slavko Vincic đã có 2 quyết định như ‘cướp đi 2 bàn thắng’ khiến Barcelona phải thua Inter Milan 0-1 rạng sáng 5.10 ở lượt thứ 3 vòng bảng Champions League .

Đó là tình huống ghi bàn của Pedri ở phút 67 và Denzel Dumfries (Inter Milan) để bóng chạm tay trong vòng cấm cuối trận, nhưng trọng tài Vincic lần lượt kiểm tra VAR đã từ chối và khoác tay dứt khoát không thổi phạt đền. Các quyết định này khiến HLV Xavi nổi giận, còn báo chí Tây Ban Nha chỉ trích công tác trọng tài có vấn đề.

HLV Xavi (phải) chỉ trích trọng tài đối xử bất công với Barcelona

MailOnline

Ở tình huống của Pedri ghi bàn, trọng tài xem VAR đã từ chối bàn thắng vì lỗi trong quá trình dẫn tới bàn thắng người đồng đội là Ansu Fati đã để bóng chạm tay, nhưng là ở tình huống bất khả kháng khi thủ môn Andre Onana (Inter Milan) đẩy bóng ở cự ly quá gần không thể tránh được.

Highlights Inter Milan 1-0 Barcelona: Calhanoglu sút xa ghi bàn quá đẳng cấp

Báo chí Tây Ban Nha như tờ Mundo Deportivo và kênh El Chiringuito TV bình luận tình huống này gọi đây là một vụ bê bối, vì theo luật mới của FIFA bóng vô tình chạm tay một đồng đội trong quá trình dẫn tới một cầu thủ ghi bàn thì không được coi là vi phạm luật. Do đó, bàn thắng của Pedri hợp lệ.

Tình huống còn lại là ở cuối trận, hậu vệ của Inter Milan là Denzel Dumfries tranh bóng để bóng chạm tay rõ ràng trong vòng cấm, nhưng trọng tài từ chối thổi phạt đền và VAR cũng không vào cuộc kiểm tra tình huống.

Denzel Dumfries để bóng chạm tay trong vòng cấm và phản ứng của HLV Xavi

Chụp màn Hình

Trước các quyết định này, HLV Xavi cũng đã phản ứng quyết liệt và bị trọng tài Vincic phạt thẻ vàng.

Sau trận đấu, HLV Xavi nói: “Tôi rất khó chịu. Trọng tài phải giải thích cho các quyết định của họ. Đây là một sự bất công rất lớn khiến Barcelona không thể đảo ngược tình thế trận đấu. Các tình huống bị từ chối (Pedri ghi bàn) thật khó hiểu, hay quả bóng đã chạm tay rõ ràng như vậy vẫn không được thổi phạt đền. Những quyết định sai trái này khiến chúng tôi bây giờ phải căng sức 3 trận còn lại. Chúng tôi đang ở vị trí không được thoải mái vì mới có 3 điểm, họ (Inter Milan) có 6 điểm, còn Bayern Munich tới 9 điểm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.