'Hô biến' sân chơi tập thể thành quán bia, chỗ nuôi gà

Long Quyền
Long Quyền
Hàng loạt sân chơi chung và vỉa hè tại các khu tập thể ở Hà Nội đang bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích. Tình trạng này khiến không gian sinh hoạt chung trở nên nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và cản trở giao thông.

Ghi nhận của Thanh Niên, tại khu tập thể Thành Công, khu tập thể Nghĩa Tân, mật độ cư dân đông nhưng không gian sống lại chật hẹp. Dù các sân chơi chung đã được chính quyền đầu tư thiết bị tập thể dục và khu vui chơi nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng nhưng phần lớn những không gian này đều đang bị lấn chiếm nghiêm trọng, gây lãng phí ngân sách và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Sân chơi chung thành quán bia, nơi để xe

'Hô biến' sân chơi tập thể thành quán bia, chỗ nuôi gà - Ảnh 1.

Sân chơi tại khu tập thể Thành Công bị lấn chiếm sử dụng sai mục đích

ẢNH: LONG QUYỀN

Tại khu tập thể Thành Công (P.Giảng Võ) có 18 sân chung. Dù được lắp đặt thiết bị vui chơi cho thiếu nhi và dụng cụ thể thao, đa phần các sân này lại biến thành nơi phơi đồ, để xe tràn lan, buôn bán, thậm chí là... nuôi gà.

Nổi cộm nhất tại khu vực sân chung phía sau tòa E2 khu tập thể Thành Công. Các thiết bị thể dục và đồ chơi trẻ em nằm lọt thỏm giữa "ma trận" bàn ghế, ô dù phục vụ việc kinh doanh bia, trà đá. Không gian sinh hoạt chung gần như không còn khoảng trống.

Cụ Sơn (84 tuổi, cư dân khu tập thể Thành Công), cho biết tình trạng lấn chiếm này đã kéo dài hàng chục năm nhưng chưa được giải quyết triệt để. Theo ông, sân tập thể là tài sản chung, cần giữ gìn sạch sẽ để người già và trẻ nhỏ có nơi sinh hoạt, không thể bị biến thành "của riêng" để trục lợi cá nhân.

"Chỗ thì bày nồi niêu xoong chảo, chỗ thì xe cộ ngổn ngang, phơi chăn màn quần áo, bày bán hàng quán... vô cùng nhếch nhác, mất mỹ quan. Trẻ con đi lại chẳng may ngã vào xô nước hay xảy ra cháy nổ thì vô cùng nguy hiểm", ông Sơn lo ngại.

Mong muốn lớn nhất của ông cũng như nhiều cư dân là chính quyền địa phương cần ra tay quyết liệt, "giải phóng" hoàn toàn không gian chung. "Giờ tuổi cao, tôi cũng không dám đi lại ở sân chung vì đồ đạc, xe cộ ngổn ngang không có lối đi, đành phải ra hồ Thành Công tập thể dục cho an toàn", ông chia sẻ thêm.

'Hô biến' sân chơi tập thể thành quán bia, chỗ nuôi gà - Ảnh 2.

Có gia đình tranh thủ nuôi nhốt gà tại sân tập thể

ẢNH: LONG QUYỀN

Ông Nguyễn Quang Minh (65 tuổi) cho biết, nhà ông cách khu tập thể Thành Công khoảng một cây số, hàng ngày ông đều đi qua khu dân cư này để ra hồ Thành Công đi dạo. Theo ông, tình trạng lấn chiếm sân chung tại đây đã diễn ra từ lâu.

"Có lần tôi đi qua ghé vào sân ngồi, họ ra đuổi tôi. Tôi có trình bày "đây là sân chung, các bà bán hàng không có quyền đuổi". Sau lần đó tôi không muốn ghé vào các sân chơi chung này vì không muốn va chạm, mà cũng không còn chỗ để đi lại", ông Minh bày tỏ.

Là vị khách thường đi qua, chứng kiến cảnh lấn chiếm đã nhiều năm, ông Minh cho rằng, khi cư dân đông, chính quyền địa phương càng cần có cơ chế, biện pháp quản lý lâu dài, hợp lý để khu dân cư trở nên sạch đẹp, văn minh hơn.

Tương tự, tại khu tập thể Nghĩa Tân (P.Nghĩa Đô), bàn ghế và ô dù cũng được bày tràn lan quanh vỉa hè sân tập thể để kinh doanh hàng ăn. Khách ra vào đông đúc cùng xe cộ để tràn lan khiến vỉa hè không còn lối cho người đi bộ, gây ùn tắc giao thông cục bộ.

'Hô biến' sân chơi tập thể thành quán bia, chỗ nuôi gà - Ảnh 3.

Vỉa hè sân chung của khu tập thể Nghĩa Tân bị lấn chiếm bán hàng ăn

ẢNH: LONG QUYỀN

Thời điểm phóng viên ghi nhận, dù có xe công vụ của lực lượng chức năng tuần tra và nhắc nhở các phương tiện lấn chiếm lòng đường nhưng ngay sau đó, các gian hàng trên vỉa hè lại thản nhiên hoạt động bình thường.

Bà Nga (63 tuổi, cư dân khu tập thể Nghĩa Tân) nhận định, tình trạng xe cộ chiếm trọn vỉa hè xuất phát từ nhu cầu gửi xe quá lớn của người dân, trong khi các bãi trông giữ xe quanh khu vực lại quá ít và luôn trong tình trạng quá tải.

"Nhiều người đành để xe ở vỉa hè, thậm chí tràn vào tận chân cầu thang các tòa nhà, nhét kín lối đi. Tôi lo khi xảy ra hỏa hoạn xe chắn kín không có đường thoát sẽ rất nguy hiểm", bà Nga nói.

Riêng với việc lấn chiếm vỉa hè kinh doanh hàng ăn sáng, bà cho biết sau các đợt ra quân của thành phố, tình trạng có giảm nhưng chưa dứt điểm. Dù tổ dân phố đã nhắc nhở nhiều lần nhưng các hộ dân vẫn tiếp tục vi phạm, rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn từ cơ quan chức năng.

Áp lực hạ tầng và giải pháp "sân lưỡng dụng"

Trước thực trạng trên, trung tá Đỗ Ngọc Hiếu, Tổ phó Tổ Cảnh sát trật tự Công an P.Giảng Võ, cho biết đơn vị đã liên tục ra quân xử lý vi phạm trên địa bàn, đặc biệt tăng cường tại các khu vực chợ. Trước mắt, cơ quan chức năng đang tính đến phương án dựng rào chắn để ngăn chặn hành vi lấn chiếm.

'Hô biến' sân chơi tập thể thành quán bia, chỗ nuôi gà - Ảnh 4.

Sân chung bị sử dụng làm nơi phơi đồ cá nhân gây mất mỹ quan đô thị

ẢNH: LONG QUYỀN

"Quan điểm của chúng tôi là bước đầu sẽ kết hợp vận động, tuyên truyền để người dân tự giác chấp hành, sau đó sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm", trung tá Hiếu khẳng định.

Lý giải về nguyên nhân cốt lõi khiến tình trạng lấn chiếm làm chỗ để xe, phơi đồ… diễn ra dai dẳng, vị trung tá cho hay, hạ tầng các khu tập thể cũ ở Hà Nội hiện nay rất khó đáp ứng được nhu cầu thực chất của người dân. Mặc dù một số sân chơi đã được chính quyền cấp phép chuyển đổi mục đích một phần để làm điểm trông giữ xe, lượng phương tiện thực tế vẫn vượt xa khả năng đáp ứng.

Trung tá Hiếu cho biết, thành phố đang có chủ trương nghiên cứu cơ chế "sân lưỡng dụng" đối với các khu tập thể cũ nhằm đáp ứng nhu cầu người dân. 

"Lực lượng công an đang phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị rà soát, đề xuất UBND phường giải pháp trên nhằm vừa đáp ứng nhu cầu để xe của dân, vừa giữ được không gian sinh hoạt an toàn", trung tá Hiếu thông tin thêm.

Tiếp nhận phản ánh thực trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh từ Thanh Niên, trung tá Hiếu khẳng định sẽ mời các cá nhân, tập thể có liên quan đến việc lấn chiếm đến làm việc, nếu có vi phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.