TNO

'Hố đen đại dương' của Hải quân Nga

24/09/2016 09:22 GMT+7

(Tin Nóng) Hãng tin TASS ngày 23.9 có bài viết về lớp tàu ngầm 636.3 Varshavyanka (Kilo cải tiến) đang trang bị cho Hạm đội Biển Đen và sắp tới là Hạm đội Thái Bình Dương, đây là lớp tàu ngầm cải tiến từ loại 877 Paltus có từ những năm 1980 nổi tiếng với biệt danh "hố đen trong lòng đại dương".

(Tin Nóng) Hãng tin TASS ngày 23.9 có bài viết về lớp tàu ngầm 636.3 Varshavyanka (Kilo cải tiến) đang được trang bị cho Hạm đội Biển Đen và sắp tới là Hạm đội Thái Bình Dương, đây là lớp tàu ngầm cải tiến từ loại 877 Paltus có từ những năm 1980 nổi tiếng với biệt danh "hố đen trong lòng đại dương".

Theo bài báo, Hạm đội Biển Đen đã được gia tăng sức mạnh với đội 6 chiếc tàu ngầm điện - diesel lớp Kilo 636.6, trong đó 4 chiếc đã về Hạm đội và 2 chiếc đang thử nghiệm trên biển Baltic và vịnh Phần Lan, dự kiến về Biển Đen vào tháng 11.2016. TASS cũng đăng ảnh 1 tàu ngầm Kilo 636.3 đang thử nghiệm trên vùng biển này.

Những tàu ngầm này chạy êm, khó phát hiện dưới lòng biển nên còn được NATO gọi là "hố đen trong lòng đại dương".

Theo TASS, cái tên Varshavyanka có từ những năm 1980 khi lớp tàu ngầm Kilo đời đầu, loại 877EKM (phiên bản xuất khẩu của tàu ngầm Dự án 877 Paltus) được cung cấp số lượng lớn cho các nước tổ chức Hiệp ước Warsaw. Tàu ngầm lớp Kilo sau này còn được xuất khẩu sang Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam, Algeria và một số nước khác.

Tàu ngầm lớp 636.3 thuộc lớp tàu thế hệ thứ 3, do Viện thiết kế Rubin ở St. Petersburg thiết kế. Lớp tàu này trang bị các hệ thống điều khiển điện tử và chiến đấu mới nhất.

Nếu so sánh với lớp tàu ngầm hạt nhân lớp 955 Borei thì tàu lớp Kilo khá nhỏ: tàu Borei có lượng choán nước lớn gấp 6 lần tàu Kilo (24.000 tấn so với khoảng 4.000 tấn). Tàu ngầm Kilo dài 74 m, ngang rộng nhất 10 m, có thể lặn sâu 240 - 300 m. Tàu trang bị 2 tổ máy diesel (công suất 1.500 kW mỗi máy), một động cơ điện dùng quay chân vịt, một động cơ điện để vận hành tàu trong điều kiện di chuyển một cách kinh tế nhất. Tàu còn có 2 tổ máy diesel dự phòng, 2 tổ máy phát điện dự phòng. Chân vịt của tàu có 7 cánh (lá), giúp tàu di chuyển cực êm vì ít phát ra tiếng ồn hơn loại chân vịt 3,4 hay 6 lá.

Tàu ngầm Kilo 636.3 trên vịnh Phần Lan - TASS

Tốc độ di chuyển trên mặt biển của tàu ngầm Kilo 636 là 17 knot (30 km/giờ), khi lặn là 20 knot (35 km/giờ), hành trình liên tục 45 ngày. Về phòng không, tàu trang bị tên lửa mang vác loại Strela và Igla. Thuỷ thủ đoàn là 52 người.

Vũ khí uy lực của tàu ngầm Kilo 636 chính là tên lửa hành trình Kalibr (loại phóng từ tàu ngầm gọi là Kalibr-PL). Phía mũi tàu có 6 ống phóng ngư lôi loại 533 mm, vũ khí trong con tàu gồm 18 quả ngư lôi hoặc 24 quả mìn biển, tên lửa hành trình Kalibr-PL. Tầm bắn của tên lửa Kalibr là khoảng 2.000 km.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa Kalibr khó bị radar đối phương phát hiện, bay tầm thấp, bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao (xê dịch chỉ vài mét), đầu đạn nặng 500 kg.

Kalibr có 5 loại tên lửa khác nhau, phát triển dựa trên nền tảng loại tên lửa hành trình diệt hạm 3M54E Granat. Phiên bản xuất khẩu của hệ thống Kalibr gọi là Klub, có tầm bắn tối đa 300 km.

Tên lửa Kalibr trong tàu ngầm Kilo 636 - Hải quân Nga

Kilo 636 có thể phát hiện tàu đối phương ở khoảng cách rất xa, và áp sát mà không bị phát hiện.

Lớp tàu Kilo dùng bảo vệ các căn cứ quân sự, thông tin liên lạc, chống tàu ngầm và tàu nổi, trinh sát và tuần tra, tấn công cơ sở ven biển của đối phương bằng tên lửa.

Hiện nhà máy đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg là nơi đóng các tàu ngầm Kilo 636.3 cho Hạm đội Biển Đen, tàu ngầm xuất khẩu lớp 636.1 cho Hải quân Việt Nam. Mới đây Hải quân Nga giao Nhà máy này đóng 6 chiếc 636.3 cho Hạm đội Thái Bình Dương, dự kiến thực hiện từ 2019 - 2021.

Tàu ngầm Kilo 636.1 của Hải quân Việt Nam, chiếc Bà Rịa - Vũng Tàu đang ra vịnh Phần Lan thử nghiệm, tháng 9.2016 - Ảnh: livejournal

Nạp ngư lôi cho tàu ngầm Kilo 636 tại căn cứ ở Biển Đen - Ảnh: vk

Tàu ngầm Kilo 636.3 tham chiến thực sự lần đầu tiên vào tháng 12.2015, khi đó chiếc Rostov-on-Don từ bờ đông Địa Trung Hải đã phóng tên lửa Kalibr vào quân khủng bố ở Raqqa, Syria. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Hải quân Nga khi tàu ngầm được sử dụng để phóng tên lửa tấn công vào địch thủ thực sự chứ không phải mô phỏng.

Xem quá trình hạ thuỷ đến lúc thử nghiệm và biên chế vào Hạm đội Biển Đen của tàu ngầm Stary Oskol (lớp Kilo 636.3) - Nguồn: Nhà máy Admiralty:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.