Hộ nuôi trái phép: Cá sấu thoát ra khỏi chuồng khi bơm nước, bò qua ruộng lúa

Nguyễn Long
Nguyễn Long
10/11/2021 20:40 GMT+7

Một chủ nuôi cá sấu gần hồ chứa nước Châu Pha (Bà Rịa - Vũng Tàu) thừa nhận có 20 con cá sấu thoát ra ngoài môi trường tự nhiên , chỉ bắt và thu mua lại 12 con. Ít nhất 2 hộ nuôi cá sấu trái phép gần hồ chứa nước này.

Ngày 10.11, PV BáoThanh Niên cùng lực lượng kiểm lâm của Hạt kiểm lâm Vũng Tàu - Phú Mỹ (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đến gặp những người dân đã từng bắt cá sấu trong lòng hồ chứa nước Châu Pha.

Anh T. bàn giao cá sấu con mà anh bắt được trong lòng hồ Châu Pha cho lực lượng kiểm lâm

nguyễn Long

Lực lượng kiểm lâm đã lập biên bản ghi nhận lại quá trình nhiều người dân bắt được cá sấu trong lòng hồ Châu Pha trong năm 2019, 2021.

Ngoài ra, lực lượng còn ghi nhận đầu tháng 11.2021, anh L. (ngụ thôn Bàu Phượng, xã Châu Pha) đã dùng kích điện bắt giữ con cá sấu nặng gần 10kg trong hồ chứa nước Châu Pha trong lúc đi chích cá.

Lực lượng kiểm lâm kiểm tra hồ nuôi cá sấu của ông Cương, nơi mới xảy ra việc cá sấu sổng chuồng

nguyễn long

Trưa cùng ngày, lực lượng kiểm lâm tiếp tục tìm đến hộ ông Tạ Ngọc Cương (ngụ xã Châu Pha) để kiểm tra lại chuồng nuôi cá sấu của hộ gia đình này. Ông Cương đang nuôi gần 200 con cá sấu nặng từ 2 - 6kg.

Ông Cương cho biết, cuối tháng 10.2021, do quá trình bơm nước vào hồ khiến tường của chuồng nuôi cá sấu bị vỡ. “Lúc đó cá sấu thoát ra khỏi chuồng, nhiều con bò qua ruộng lúa theo kênh thủy lợi, suối Châu Pha ra ngoài. Tôi cùng người thân đã bắt lại cá sấu sổng chuồng nhưng vẫn có nhiều con thoát ra ngoài”, ông Cương thừa nhận khác với lần trước đó. Vào ngày 8.11, ông Cương lại thông tin với lực lượng chức năng là đã bắt được hết số cá sấu sổng chuồng (Báo Thanh Niên đã phản ánh).

Người dân bắt cá sấu 37kg ở hồ chứa nước Châu Pha năm 2019

Cụ thể, có 20 con cá sấu sổng chuồng ra ngoài, ông Cương đã bắt lại và mua của người dân trong xã tổng cộng 12 con. Số còn lại chưa tìm thấy.

“8 con cá sấu còn lại, tôi nghe nói người dân đã bắt nó và ăn thịt hết”, ông Cương cho PV Báo Thanh Niên biết. “Ông có biết người nào đã bắt được 8 con cá sấu và ăn thịt nó không?”. Trả lời câu hỏi PV, ông Cương ậm ừ: “Tôi chỉ nghe người ta nói lại chớ tôi không biết ai bắt được và ăn thịt những con cá này”.

Ông Cương nuôi cá sấu nhưng không có giấy phép

nguyễn long

Theo Hạt kiểm lâm Vũng Tàu - Phú Mỹ thì hộ ông Cương nuôi cá sấu nhiều năm qua chưa có giấy phép của lực lượng chức năng. Hồ nuôi cá sấu của ông Cương chỉ cách suối Châu Pha chừng 30m, cách kênh thủy lợi không quá 50m.

Hạt kiểm lâm Vũng Tàu - Phú Mỹ còn phát hiện cách nhà ông Cương 300m còn có một hộ dân đang nuôi 200 con cá sấu khoảng 6 tháng tuổi cũng không có giấy phép.

Kinh hoàng phát hiện cá sấu khắp nơi, từ suối đến kênh thủy lợi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.