Chiều 1.11, Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên – Huế đã vận chuyển xong 32.107 hiện vật về địa chỉ mới tại số 268 Điện Biên Phủ, P.Trường An, TP.Huế. Trong đó, có các bảo vật quốc gia như bệ thờ Vân Trạch Hòa, chóp tháp Linh Thái thời Champa.
Trước khi được "hộ tống" về "nhà" mới, các hiện vật này đã được cán bộ bảo tàng đóng gói, niêm phong rất cẩn thận.
Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên – Huế đã "ở nhờ" 40 năm tại di tích Quốc Tử Giám - địa chỉ số 1 đường 23.8 bên trong kinh thành Huế
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Qua thời gian, di tích này dần xuống cấp
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Các bảo vật quốc gia được đóng gói cẩn thận trước khi vận chuyển về trụ sở mới
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết công tác đóng gói hiện vật là một trong những công việc quan trọng, đặt lên hàng đầu trong quá trình di chuyển hiện vật. Công việc này được thực hiện từ đầu tháng 3.2024.
Theo ông Lộc, để đảm bảo tính khoa học và tuân thủ nguyên tắc của bảo tàng học, đơn vị đã mời chuyên gia từ Hà Nội vào tập huấn cho toàn thể đội ngũ viên chức, người lao động về sử dụng vật liệu, thiết bị bổ trợ và quy trình đóng gói.
Một số hiện vật được tạo khung, hộp gỗ bảo vệ
LÊ HOÀI NHÂN
Hơn 30 cán bộ thuộc Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thực hiện các công việc như rà soát, đánh số, phân loại, lên danh mục hiện vật theo từng kho, từng chất liệu để thuận tiện cho công đoạn đóng gói và vận chuyển; tùy theo từng chất liệu và kích thước, trọng lượng để chuẩn bị các vật dụng bảo quản, đóng gói phù hợp.
Riêng trường hợp đối với các bảo vật quốc gia, cán bộ bảo tàng đã chuẩn bị các khung, hộp gỗ và sắt để đặt hiện vật vào bên trong, dùng các vật tư như đệm mút, bông, xốp chống sốc để bảo vệ an toàn tuyệt đối.
Cán bộ Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế phối hợp cùng đơn vị vận chuyển bảo vật quốc gia chóp tháp Linh Thái lên xe
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
2 xe tải lớn được điều động vận chuyển hiện vật
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Trong quá trình vận chuyển, trên xe chở hiện vật luôn có 1 - 2 cán bộ bảo tàng đi cùng, di chuyển theo lộ trình được thiết lập sẵn để đến địa điểm mới. Mỗi xe có sổ ghi chép nhật ký hành trình của xe do cán bộ bảo tàng theo xe ghi chép đầy đủ và có chữ ký xác nhận 2 bên. Khi xe đến nơi, các cán bộ nhận hiện vật tiếp tục làm thủ tục nhập kho như xuất kho, kiểm tra niêm phong các thùng hiện vật...
Trong chiều 1.11, để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển bảo vật quốc gia, Công an TP.Huế đã cắt cử lực lượng áp tải, dẫn đường cho xe vận chuyển hiện vật.
Lực lượng CSGT TP.Huế hỗ trợ hộ tống 2 bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế đến địa chỉ mới
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Các hiện vật sẽ được trưng bày tại địa chỉ mới 268 Điện Biên Phủ (TP.Huế)
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Trong chiều 1.11, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế đã hoàn tất việc vận chuyển 32.107 hiện vật
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Như vậy, sau hơn 40 năm "ở nhờ" di tích Quốc Tử Giám tại địa chỉ số 1 đường 23.8 bên trong kinh thành Huế, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên – Huế đã chính thức chuyển về trụ sở mới tại số 268 Điện Biên Phủ. Địa chỉ cũ sẽ được trao lại cho Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phục vụ cho việc bảo tồn, trùng tu.
Bình luận