Hỗ trợ kinh phí cho sinh viên người dân tộc thiểu số

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
28/10/2022 16:46 GMT+7

Các chính sách hỗ trợ đặc thù cho sinh viên, người dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã giúp các em có thêm chi phí sinh hoạt, hoàn thành chương trình học tập của mình.

Ngày 28.10, Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước đã tổ chức gặp mặt và trao kinh phí hỗ trợ sinh viên người dân tộc thiểu số năm học 2020-2021.

Theo đó, thực hiện chính sách hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, năm học 2020 - 2021, Bình Phước có 24 sinh viên được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 141 triệu đồng.

Bình Phước trao hỗ trợ cho 24 sinh viên người đồng bào dân tộc thiểu số

H.G

Theo Ban dân tộc tỉnh Bình Phước, thực hiện chính sách hỗ trợ này, từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021, tỉnh đã hỗ trợ tổng cộng 105 lượt sinh viên người dân tộc thiểu số với kinh phí gần 600 triệu đồng. Dự kiến trong kế hoạch năm học 2021 - 2022, tỉnh hỗ trợ 50 sinh viên nghèo, người dân tộc thiểu số tại các xã biên giới, xã vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng.

Cũng theo Ban dân tộc tỉnh Bình Phước, từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021, tỉnh cũng đã thực hiện hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà cho 4.734 lượt học sinh bậc tiểu học, 5.133 học sinh THCS, 1.709 lượt học sinh THPT và hỗ trợ gạo cho học vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116 ngày 18.7.2016 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Cùng với chính sách miễn, giảm học phí, các chính sách hỗ trợ đặc thù cho sinh viên người dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn tại các địa bàn xã biên giới… thể hiện sự quan tâm, chia sẻ động viên của Đảng, Nhà nước. Qua đó, giúp các em có thêm kinh phí chi tiêu sinh hoạt và hoàn thành chương trình học tập và thực hiện ước mơ tốt nghiệp cao đẳng, đại học của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.