Hổ xuất hiện tại Tây Ninh, Bình Dương là tin thất thiệt

19/04/2019 06:00 GMT+7

Hổ xuất hiện tại đoạn đường từ Tây Ninh qua H.Dầu Tiếng (Bình Dương) chỉ là tin thất thiệt.

Chiều tối 18.4, ông Mang Văn Thới, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh, khẳng định thông tin hổ xuất hiện trên đoạn đường từ Tây Ninh qua H.Dầu Tiếng (Bình Dương) trên mạng xã hội chỉ là thất thiệt.
“Việc người dân chia sẻ thông tin kèm hình ảnh trên mạng xã hội là thiếu kiểm chứng. Trên thực tế, hình ảnh con hổ này cũng đã từng được đồn thổi xuất hiện tại nhiều tỉnh khác vài tháng trước. Thậm chí, có người còn chụp được hình ảnh này đăng trên tờ báo Thái Lan...”, ông Thới cho hay.
Xuất hiện trên tờ báo được cho là ở Thái Lan
Tương tự, ông Võ Văn Lộc, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Dầu Tiếng, cũng phản bác thông tin hổ xuất hiện ở rừng cao su trên địa bàn huyện. Ông Lộc nói: “Ở H.Dầu Tiếng và vùng lân cận Tây Ninh làm gì có hổ, cũng không có tổ chức và cá nhân nào nuôi nhốt”. Ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu - Dầu Tiếng, khẳng định không có chuyện hổ xuất hiện ở khu vực H.Dầu Tiếng.
Hình ảnh và thông tin tương tự từng bị tung tin tại Phú Quốc
Trước đó, từ chiều 18.4, thông tin hổ xuất hiện tại Tây Ninh và Bình Dương bắt đầu lan tràn trên mạng xã hội. Hình ảnh con hổ này từng được tung tin đồn thất thiệt là xuất hiện tại Thanh Hóa, Phú Quốc...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.