Tin thất thiệt: Thông tin bắt cóc trẻ em ở Gia Lai là thất thiệt

02/06/2018 09:55 GMT+7

Công an TX.Ayun Pa (Gia Lai) cho biết trên địa bàn thị xã không hề có trường hợp trẻ em bị bắt cóc như một số thông tin được đăng tải trên mạng xã hội.

Ngày 1.6, Công an TX.Ayun Pa (Gia Lai) cho biết, trên địa bàn thị xã không hề có trường hợp trẻ em bị bắt cóc như một số thông tin được đăng tải trên mạng xã hội.
Trước đó, chiều 30.5, chủ tài khoản Facebook có tên Nao Nay đã đăng một dòng trạng thái với nội dung cảnh báo các bậc phụ huynh không nên để trẻ em một mình vì những người bắt cóc đã đến TX.Ayun Pa. Cũng theo chủ tài khoản này, vụ việc xảy ra vào ngày 30.5 tại buôn Khăn, xã Ia Sao, những kẻ bắt cóc đã bất ngờ bắt một cháu nhỏ bỏ vào trong bao.
Ngay sau khi thông tin này đăng tải, đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận.
Công an TX.Ayun Pa đã cử lực lượng vào cuộc điều tra. Qua làm việc với chủ tài khoản Nao Nay, cơ quan chức năng xác định đây là tin đồn thất thiệt và đã tiến hành nhắc nhở Nao Nay. Chủ tài khoản này sau đó đã xóa bài và đăng bài mới để đính chính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.