Họa Bì - Tình yêu giữa hư và thực

20/10/2008 10:02 GMT+7

(TNO) Khởi chiếu tại Trung Quốc vào ngày 26.9, Họa Bì gây ấn tượng với doanh thu 15,2 triệu nhân dân tệ trong ngày đầu tiên. Bộ phim châu Á dự tranh Oscar 2009 này sẽ chính thức khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 24.10 tới.

Tình yêu hư và thực

Vào thời Tần Hán, tướng quân Vương Sinh (Trần Khôn thủ diễn) thống lĩnh đội quân chiến đấu với đám cướp sa mạc ở Tây Vực. Trong cuộc chiến này, tình cờ Vương Sinh cứu sống một người con gái nhan sắc tuyệt trần tên là Tiểu Vy (Châu Tấn thủ diễn) và đưa cô về nhà cưu mang, mà không ngờ ả là một con hồ ly tinh, ngày ngày phải ăn tim người do Tắc Kè tinh (Thích Ngọc Võ thủ diễn) mang tới để có thể duy trì được phép thuật.

Hồ ly Tiểu Vy đem lòng yêu Vương Sinh và muốn chiếm đoạt chàng cho riêng mình nên dùng thủ đoạn hãm hại Bối Dung (Triệu Vy thủ diễn), vợ của Vương Sinh để chia rẽ tình cảm của hai người.

Ban đầu là nghi ngờ, sau đó phát hiện ra sự thật về thân thế Tiểu Vy, để bảo vệ chồng và hạnh phúc gia đình, Bối Dung chấp nhận lao vào cuộc chiến không cân sức giữa người và yêu với sự trợ giúp của một kiếm khách võ nghệ cao cường (Chung Tử Đơn thủ diễn) và một nữ pháp sư tập sự (Tôn Lệ thủ diễn)…

Người xem sẽ thấy nội dung, tình tiết của bộ phim đã được thay đổi khá nhiều so với tác phẩm Họa Bì trong văn học của nhà văn Bồ Tùng Linh. Có lẽ cảm thấy yếu tố "kinh dị" trong nguyên tác đã được các nhà làm phim trước đó khai thác khá nhiều nên đạo diễn Trần Gia Thượng quyết định cách tân cho tác phẩm của mình.

Câu chuyện không đào sâu yếu tố ma quái mà đi vào những tranh chấp tình cảm, đó là tình yêu, đam mê và sự chung thủy. Diễn biến nội tâm nhân vật xoay quanh tình cảm vợ - chồng giữa Vương Sinh và Bối Dung, tình yêu mang tính chất đam mê giữa Vương Sinh và Tiểu Vy, mối đa tình của chàng kiếm khách dành cho Bối Dung, hay thậm chí là mối tình yêu tinh giữa Tắc Kè tinh dành cho Tiểu Vy…

Những tam giác tình cảm khác nhau ấy đan xen đẩy nội dung của câu chuyện diễn tiến và được thể hiện sắc sảo qua cách diễn xuất của từng diễn viên.

Đó là một Triệu Vy với độ “chín” của vẻ mặn mà, đằm thắm trong vai diễn - một người vợ đang cố bảo vệ gia đình và tình yêu của mình. Một Châu Tấn quyến rũ, đa tình đến từng ánh mắt, từng cái đánh môi. Những nội tâm dằn vặt của Vương Sinh trong cảnh “đồng sàn dị mộng”… Mỗi người mỗi vẻ, mỗi tình mỗi cảnh để cuối cùng bộ phim chính là lời giải cho ái tình, cho sự hi sinh và cả sự hồi sinh.

Sức hút của một câu chuyện Liêu trai chí dị

Họa Bì (Painted Skin) là một trong số những câu chuyện nổi tiếng trong tác phẩm Liêu trai chí dị của nhà văn Bồ Tùng Linh, ra đời vào thế kỷ XVII ở Trung Quốc. Tác phẩm nhiều lần được chuyển thể thành phim cả trên màn ảnh rộng lẫn truyền hình.

Năm 1966, lần đầu tiên Họa Bì được đưa lên màn bạc. Sau đó, đến năm 1993, tác phẩm này được tái dựng với sự tham gia diễn xuất của các ngôi sao: Hồng Kim Bảo, Trịnh Thiếu Thu, Vương Tổ Hiền… Giờ đây, Họa Bì vẫn chứng tỏ sức hút của mình khi đạo diễn Trần Gia Thượng quyết định trở lại với câu chuyện liêu trai này.

Khó có thể so sánh 3 phiên bản điện ảnh khác nhau của Họa Bì (1966 - 1993 - 2008), bởi 3 bộ phim được sản xuất vào những thời kỳ khác nhau của điện ảnh. Bộ phim Họa Bì đầu tiên (1966) được khán giả đánh giá cao về mặt nội dung vì nó chuyển thể hầu như nguyên vẹn từ tác phẩm văn học lên màn ảnh. Đến năm 1993, thời kỳ của những bộ phim lịch sử và kiếm hiệp, Họa Bì khiến nhiều khán giả bị lôi cuốn bởi diễn xuất của dàn diễn viên gạo cội và đạt thành công lớn về mặt doanh thu.

Họa Bì năm 2008 ngay từ khi bấm máy đã thu hút sự quan tâm của dư luận, báo chí trong và ngoài nước. Việc quy tụ dàn diễn viên ngôi sao của Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc như: Chung Tử Đơn, Trần Khôn, Châu Tấn, Triệu Vy, Tôn Lệ, Thích Ngọc Võ… cùng kinh phí thực hiện khoảng 15 triệu USD cho thấy mức độ hoành tráng của bộ phim.

Đoàn làm phim từ chối tiết lộ nội dung phim trước ngày khởi chiếu cũng gây nên sự tò mò không nhỏ cho khán giả. Ngoài ra, đây là bộ phim làm tốn khá nhiều giấy mực của báo chí, từ vụ kiện tụng về bản quyền kịch bản của đạo diễn Tiền Vĩnh Kiện đến thông tin Họa Bì “đạo nhạc”…

Với 15,2 triệu nhân dân tệ trong ngày công chiếu đầu tiên, Họa Bì đã gây khá nhiều bất ngờ bởi ngày 26.9 là thứ sáu, không phải ngày nghỉ tại Trung Quốc. Họa Bì được công chiếu tại Singapore từ ngày 28.9 và chỉ trong 3 ngày đã đem về hơn 471.000 USD, chiếm vị trí số 1 tại các phòng vé ở đảo quốc sư tử.

Sau thất bại của The Knot năm 2008, điện ảnh Hồng Kông hy vọng Họa Bì sẽ làm được điều bất ngờ tại Oscar lần thứ 81 ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.