Hòa Bình ở Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
26/01/2023 08:00 GMT+7

Không phải ngẫu nhiên khi trong năm 2022, T.Ư Đoàn phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức 2 chương trình lớn, cùng mang thông điệp về hòa bình, và Báo Thanh Niên đều được giao thực hiện...

Bởi nếu nhắc về chiến tranh ở Việt Nam, không nơi nào khốc liệt như Quảng Trị, vì thế hòa bình nơi đây được trân quý hơn bất cứ điều gì. Quảng Trị cũng đang chuẩn bị tổ chức Festival Hòa bình và quy hoạch vùng đất bên dòng Thạch Hãn này là “thành phố hòa bình” trong tương lai gần.

“Một khát vọng hòa bình rất khác”

Tối 24.7.2022, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng hòa bình” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo, Báo Thanh Niên tổ chức đã khai diễn giữa quảng trường Thành cổ, bên dòng Thạch Hãn linh thiêng. Trước khi chương trình diễn ra, tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí úp mở rằng đây sẽ là “một Khát vọng hòa bình rất khác”. Ông đã mất 3 tháng để cùng ê kíp xây dựng ý tưởng cho “Khát vọng hòa bình”. Muốn làm khác những chương trình trước đó, ê kíp đã tổng hòa những thủ pháp sân khấu ngay trên không gian biểu diễn thực cảnh, kết hợp công nghệ 3D mapping để hòa quyện sự chân thực cùng những xúc cảm thẳm sâu, cùng ngôn ngữ văn chương…

Hòa bình vang vọng trong đại tiệc âm thanh, ánh sáng của “Khát vọng hòa bình”

Độc Lập

Trước khi chương trình diễn ra, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cũng kỳ vọng “Khát vọng hòa bình” sẽ là chương trình của người trẻ, không nặng nề, mà tôn vinh sự hy sinh, gửi thông điệp hòa bình thông qua các thủ pháp sân khấu và hiệu ứng công nghệ hiện đại… Và khi chương trình bắt đầu, cũng là thời điểm cả nước đang hướng về Quảng Trị với nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tỏ ý tin tưởng rằng: “Dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, khát vọng độc lập dân tộc, hòa bình vẫn mãi là giá trị thiêng liêng đối với mỗi con người VN”. Theo bà, chương trình “Khát vọng hòa bình” sẽ tiếp tục khắc họa khát vọng của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam, là thế hệ đi trước gác lại ước mơ lên đường bảo vệ Tổ quốc, là thế hệ hôm nay tiếp bước cha anh xây dựng nước nhà giàu mạnh…

“Tạc tượng” hòa bình

Cũng trong năm 2022, với cảm hứng sáng tạo mạnh mẽ, Trung ương Đoàn đã cùng UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu biểu tượng “Ước nguyện hòa bình”.

Tại lễ phát động hôm 11.3.2022, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, nhấn mạnh rằng Quảng Trị là vùng đất được cả thế giới biết đến bởi những chiến công hiển hách, mãi mãi được lưu vào sử vàng dân tộc. Theo anh Lâm, biểu tượng “Ước nguyện hòa bình” đặt tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải là nơi ngợi ca những chiến công bất tử, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cùng sự suy ngẫm về quá khứ. Đây cũng là cơ hội quảng bá để nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn về ý chí của một dân tộc vượt qua mọi gian khổ, khó khăn để giành độc lập tự do cho non sông gấm vóc, là dịp để thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình của mảnh đất Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung.

Sau đó, Ban tổ chức nhận được tổng cộng 45 tác phẩm dự thi của 29 tác giả từ khắp cả nước. Hội đồng nghệ thuật với nhiều thành viên là lãnh đạo Trung ương Đoàn, UBND tỉnh Quảng Trị, các nhà chuyên môn của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VH-TT-DL), Khoa Đồ họa (Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam), Hội VH-NT tỉnh Quảng Trị đã chọn ra 10 tác phẩm xuất sắc nhất vượt qua vòng sơ khảo.

Tác phẩm “Tháp hòa bình” của tác giả Nguyễn Hoàng Huy

NVCC

Từ ngày 19 - 29.8.2022, hình ảnh và lời bình của 10 tác phẩm vào chung khảo được đăng tải trên Thanh Niên Online (thanhnien.vn) để đông đảo bạn đọc bình chọn, nêu ý kiến. Sau đó, Ban tổ chức chọn ra 5 giải (21 năm - Khát vọng thống nhất, Tháp hòa bình, Dòng chảy hòa bình, Lịch sử, Tam dân) để trao thưởng.

Xây dựng thành phố hòa bình

Lễ hội “Vì hòa bình” là đề án mà tỉnh Quảng Trị xây dựng rất chu đáo trong nhiều năm. Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, từng chia sẻ lễ hội nói lên tâm tư nguyện vọng, ước muốn xây dựng đất nước hòa bình thống nhất của người Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung, kêu gọi bạn bè quốc tế đến đây để cùng xoa dịu nỗi đau chiến tranh và có kế hoạch hành động gìn giữ hòa bình. Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho Quảng Trị tổ chức lễ hội mang tên “Vì hòa bình” cũng là lời thúc giục những người yêu chuộng hòa bình hãy về với Quảng Trị, hòa mình vào lễ hội, để từ đó nhân lên tình yêu hòa bình. Dự kiến lễ hội đặc biệt này sẽ lần đầu được tổ chức trong năm 2023.

Vậy lễ hội Vì hòa bình sẽ tổ chức ở đâu? Tất nhiên là sẽ trải rộng ở Quảng Trị, nhưng điểm nhấn vẫn phải là TX.Quảng Trị, đô thị nằm bên dòng Thạch Hãn, nơi chiến tranh đi qua khốc liệt bậc nhất. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, khi còn là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã nhiều lần bộc lộ khát vọng xây dựng TX.Quảng Trị trở thành “thành phố hòa bình”. Đó cũng là mong mỏi của người dân Thành cổ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng kỳ vọng TX.Quảng Trị sẽ sớm được “hóa thân” từ một vùng đất lịch sử thành một đô thị hòa bình, nơi tổ chức các sự kiện hòa bình của quốc gia và quốc tế. Vậy nên, hòa bình luôn hiện diện ở Quảng Trị, trong sự hy sinh mất mát của đồng bào thời chiến tranh và cả trong tâm khảm của những người đang sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.