Hoa công nghệ cao

04/02/2016 17:28 GMT+7

Từ một người làm thuê, Nguyễn Xuân Trường (39 tuổi) đã trở thành chủ trang trại hoa hồ điệp hiện đại nhất Việt Nam.

Từ một người làm thuê, Nguyễn Xuân Trường (39 tuổi) đã trở thành chủ trang trại hoa hồ điệp hiện đại nhất Việt Nam.

Nguyễn Xuân Trường trong vườn hoa hồ điệp - Ảnh: Lâm ViênNguyễn Xuân Trường trong vườn hoa hồ điệp - Ảnh: Lâm Viên
Năm 17 tuổi, từ quê nghèo ở Thanh Hóa, Trường vào Đà Lạt làm thuê cho một doanh nghiệp chuyên trồng hoa và học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. “Từ những ngày đầu trồng hoa, tôi đã say mê hoa và ấp ủ giấc mơ mình sẽ làm chủ một trang trại hoa hiện đại”, anh chia sẻ.
Năm 2005, sau 10 năm chăm chỉ làm thuê, tích lũy được ít vốn, Trường và vợ (cũng là công nhân làm thuê) khởi nghiệp bằng cách thuê 5 sào đất để trồng hoa lily. Vụ hoa đầu tiên thành công giúp Trường càng tự tin hơn, anh đến xã Tu Tra (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) mở rộng thêm diện tích trồng hoa.
Thấy một số doanh nghiệp trồng lan hồ điệp, được ví von là “nữ hoàng”, cho thu nhập cao, từ năm 2012, Trường đầu tư xây dựng trang trại nhà kính hiện đại theo công nghệ Đài Loan để trồng. Thời điểm đó, các công ty nước ngoài xây dựng nhà kính trồng hoa ở Đà Lạt với kinh phí trên dưới 2 tỉ đồng/ha, còn Trường mạnh dạn thuê hẳn chuyên gia nước ngoài tư vấn, thiết kế, nhập toàn bộ thiết bị công nghệ từ nước ngoài về lắp đặt, nên chi phí lên tới 4,5 tỉ đồng/ha. Anh còn thuê các chuyên gia nước ngoài qua Việt Nam trong 6 tháng để chuyển giao kỹ thuật vận hành trang trại hiện đại này.
Trường nhớ lại, năm đầu tiên trồng lan hồ điệp vợ chồng anh phải lên mạng internet dò dẫm làm quen với các công ty kinh doanh ở TP.HCM và Hà Nội để chào hàng. Thời điểm đó, chỉ có một doanh nghiệp ở TP.HCM lên mua vài trăm chậu về bán thử. Bất ngờ, vài ngày sau, họ điện thoại nhờ gửi hàng với số lượng tăng gấp nhiều lần. Tiếng lành đồn xa, lan hồ điệp của Trường được nhiều người biết đến và đặt hàng. Cuối cùng, 130.000 chậu vụ hoa đầu tiên được khách “rước” sạch. Năm 2015, trang trại này sản xuất gần 1 triệu chậu lan hồ điệp, làm tới đâu bán hết tới đó, không đủ đáp ứng thị trường trong nước; doanh thu hơn 100 tỉ đồng.
“Có nhiều đối tác nước ngoài đến tham quan trang trại, đặt vấn đề mua hoa nhưng tôi vẫn ưu tiên cho thị trường trong nước”, Trường chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.