Tuy nhiên, hoa anh đào nở sớm hơn thường lệ mỗi năm do tình trạng ấm lên toàn cầu và nhiệt độ tăng dần tại các thành phố do khí thải từ xe hơi, máy điều hòa không khí... Không chỉ vậy, báo cáo mới đây của Viện nghiên cứu RIKEN còn khẳng định loài cây này ngày càng nở ít hoa hơn. Điều này do anh đào cần ít nhất 8.000 giờ nhiệt độ thấp vào mùa đông để nở hoa tốt nhất, nhưng vì Nhật Bản ngày càng nóng lên nên không thỏa được điều kiện đó.
Phản ứng trước cuộc khủng hoảng mang tính quốc gia, đội ngũ chuyên gia của Viện nghiên cứu RIKEN đã dùng chùm tia ion của carbon chiếu vào dòng cây Keiou-Zakura và cho ra đời giống siêu anh đào mang tên Nishina Otome, theo báo Telegraph. Kết quả là giống anh đào mới nở hoa suốt 4 mùa, hoa nở lâu hơn và nhiều hơn dưới biên độ nhiệt độ rộng hơn so với bất cứ giống hoa nào hiện nay.
Thụy Miên
Bình luận (0)