Hoa hậu 1m58

27/06/2009 22:53 GMT+7

Vương miện hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu được trao cho một cô gái chỉ cao 1,58m đã khiến nhiều người quan tâm ngạc nhiên. Mời nghe đọc bài

Trông chờ người đẹp

Để tìm một vẻ đẹp thuần Việt và một nhan sắc không có phần đóng góp của “dao kéo” trong một số cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước liên quan đến người Việt lúc này dường như hơi khó, mặc dù theo quy chế thì người dự thi phải chưa qua giải phẫu thẩm mỹ.

Sau Hoa hậu Quý bà, Hoa khôi trang sức Việt Nam (đã khởi động) và Hoa hậu Thế giới người Việt vừa được cấp phép thì Siêu mẫu Việt Nam và Người đẹp hoa anh đào là 2 cuộc thi đang tiến dần về đích vào cuối tháng 6 này. Người đẹp hoa anh đào là cuộc thi qua ảnh nên các thí sinh không cần có chiều cao lý tưởng và một gương mặt “hoàn hảo”. 30 thí sinh có mặt vào đêm chung kết tại Nhà hát Hòa Bình sắp tới cũng khá chỏi nhau. Có cô gương mặt rất xinh nhưng bị hạn chế về chỉ số hình thể. Có cô hình thể chuẩn, cao như người mẫu (trên 1m70) nhưng gương mặt lại quá bình thường. Vậy là chỉ còn kỳ vọng vào khoảng 5 cô dù không xuất sắc nhưng về chiều cao, số đo 3 vòng, gương mặt... thì tạm ổn.

“Gần đây có vẻ như… dao kéo đang “đụng chạm” đến cơ thể nhiều thí sinh nên khó tìm một cô gái hay chàng trai có nét đẹp tự nhiên” - Khán giả Vũ Minh (Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM)

Sắc vóc của các thí sinh tham dự cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam (khởi động từ tháng 5, chung kết vào 28.6) cũng chưa đáp lại sự chờ đợi từ khán giả. Những tên tuổi dù quen thuộc như Duy Anh, Vĩnh Thụy, Hoàng Long, Huỳnh Thanh Tuyền, Thái Hà, Lan Hương, Ngọc Bích, Ngọc Thạch... (trải qua các vòng thi như chụp hình studio và ngoài trời; trình diễn catwalk và quảng cáo sản phẩm; tham gia công tác từ thiện...) vẫn chưa nhận được sự quan tâm đặc biệt như thí sinh những năm trước.

Vũ Minh (khán giả ở Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM) nói: “Tôi chỉ xem Siêu mẫu Việt Nam khi tivi phát lại và cũng kỳ vọng nhiều ở cuộc thi lần này. Nhưng xem ra quá ít người mẫu đẹp, chuẩn, để cuộc thi lôi cuốn hấp dẫn. Theo tôi chỉ có 2 gương mặt nam và 2 gương mặt nữ nổi bật và số còn lại thì không đẹp. Vẫn biết đây là một cuộc thi siêu mẫu nên phần quan trọng vẫn là hình thể, nhưng không dễ tìm vài ngoại hình chuẩn với gương mặt đẹp trong cuộc thi lần này. Ngoài ra, tôi cũng có ý kiến là gần đây có vẻ như... dao kéo đang “đụng chạm” đến cơ thể nhiều thí sinh nên lại càng khó tìm một cô gái hay chàng trai có nét đẹp tự nhiên”.

 

Vĩnh Thụy - Thái Hà (thí sinh Siêu mẫu Việt Nam 2009) - Ảnh: CTS

Hoa hậu cao 1m58

Một cuộc thi nhan sắc khác dù không diễn ra trong nước nhưng được đông đảo người Việt quan tâm đó là Hoa hậu Việt Nam toàn cầu (Miss Vietnam Global) vừa kết thúc vào trung tuần tháng 6. Lần đầu tiên sau 4 lần tổ chức, một cô gái có chiều cao khiêm tốn (1m58) Alex Trần đăng quang, vượt qua 29 đối thủ có chiều cao “hấp dẫn”. Nói tiếng Việt lưu loát dù đến Mỹ lúc 2 tuổi (năm nay 22 tuổi) cộng với gương mặt, đôi mắt đẹp hút hồn người đối diện là lợi thế nổi bật của Alex Trần.

Khi theo dõi cuộc thi, có nhiều người thắc mắc tại sao Ban giám khảo lại chọn một chiều cao quá khiêm tốn như vậy để trao vương miện, trong khi chiều cao của người đẹp Việt lúc này muốn sánh ngang với các người đẹp thế giới phải trên 1m70. Tìm hiểu về cuộc thi và thông tin từ một vài thành viên ban giám khảo mới hiểu, dù hoa hậu có chiều cao khiêm tốn nhưng phải mang nét đẹp tự nhiên không qua giải phẫu thẩm mỹ. Có một, hai cô nhan sắc vượt trội (cả về chỉ số hình thể, gương mặt) nhưng đã qua chỉnh sửa, nhưng sẽ không “an toàn” cho Ban tổ chức, Ban giám khảo và uy tín cuộc thi nếu trao cho họ danh hiệu cao nhất. Ngoài ra, tân hoa hậu là cô gái được rất nhiều người quan tâm, bởi cô không chỉ là sinh viên năm cuối Đại học Rice (Houston-Mỹ); nói tiếng Việt, Anh, Tây Ban Nha rất giỏi mà còn tham gia nhiều chương trình thiện nguyện; là người mẫu trong các DVD như Model  2007, Top Model, và từng là Hoa hậu Dallas-Fort Worth, Texas... Sau khi đăng quang, Alex tâm sự: “Vì tôi thích nói và đọc tiếng Việt từ nhỏ, lớn lên thì thích vào internet để đọc các tác phẩm văn chương, sách về lịch sử Việt Nam nên tiếng Việt không thể nào quên. Sau khi tốt nghiệp nha sĩ, tôi mong được giúp người, giúp đời”.

Theo lời của một số thành viên Ban tổ chức chuyên tổ chức thi nhan sắc thì việc hiện nay có số lượng các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi giảm đi cũng làm hạn chế việc tìm kiếm, phát hiện những cô gái hội đủ sắc-vóc và trí tuệ.

Dạ Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.