Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu trước nghi vấn biết trước câu hỏi ứng xử

08/08/2016 10:56 GMT+7

Những nghi vấn về việc lộ câu hỏi ứng xử đã được đặt ra ngay sau đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu kết thúc vào tối 7.8.

Ngay sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 vào tối 7.8, Hoa hậu Trần Thị Thu Ngân đã tham dự họp báo cùng Á hậu 1 Phạm Thúy Hằng, Á hậu 2 Võ Quỳnh Giao, cùng đại diện ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi.

Trong buổi họp báo, có ý kiến nghi ngờ về việc câu hỏi ứng xử đã bị lộ, bởi ngay trước khi diễn ra đêm thi, một tài khoản facebook đã đăng tải 5 câu hỏi và cho biết đây là những câu hỏi sẽ được đưa ra trong vòng thi ứng xử. Sau đó, những câu hỏi xuất hiện trên mạng xã hội này hoàn toàn trùng khớp với những câu hỏi được ban giám khảo hỏi thí sinh.

Trước nghi vấn này, nhà thơ Hồng Thanh Quang, Chủ tịch ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016, nói: “Trong quá trình giúp đỡ thí sinh nâng cao kỹ năng, trau dồi kiến thức, ban giám khảo đã hướng dẫn các em những kỹ năng cơ bản, cần thiết với nhiều câu hỏi khác nhau. Khi tổng kết lại, ngay bản thân tôi cũng không biết có bao nhiêu câu hỏi. Không rõ từ nguồn nào lộ ra, có thể trùng hợp như thế. Không rõ tài khoản facebook đấy up thời gian nào, cần phải xác minh lại”.

“Thực chất thí sinh không biết trước mình sẽ trả lời gì để chuẩn bị trước. Tôi có thể đảm bảo từ lúc bóc câu hỏi, cho đến lúc trả lời, các thí sinh trả lời theo cách của riêng mình. Chúng tôi chỉ huấn luyện những kỹ năng, chủ đề. Đó là tất cả những gì tôi biết trong vai trò một giám khảo - người đồng hành cùng các em từ đầu đến chung kết”, ông Quang nói thêm.

Về nghi vấn này, bà Bùi Hải Huyền, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi, khẳng định: “Khi luyện tập, các bạn được đào tạo nhiều vòng, được học về cách trả lời ứng xử. Hệ thống câu hỏi hoàn toàn do ban giám khảo đưa ra. Chúng tôi có một bộ phận thư ký riêng. Tôi khẳng định câu hỏi không được tiết lộ ra bên ngoài”.

hoa-hau
Hoa hậu Jenifer Phạm trao vương miện cho Trần Thị Thu Ngân Anh Tuấn
Hoa hậu quý bà Nguyễn Thu Hương, người giữ vai trò cố vấn, huấn luyện cho thí sinh trong cuộc thi, cũng cho biết: “Người ta nói thông tin được tiết lộ nếu như nó chỉ lộ cho một vài người. Còn ở đây, tất cả thí sinh của chúng tôi đều có tinh thần và sự chuẩn bị giống nhau. Chúng tôi khẳng định không có sự tiết lộ nào, chúng tôi luôn đảm bảo sự công bằng cho các em”.

Trong phần thi ứng xử, Trần Thị Thu Ngân không cầm tờ giấy của ban giám khảo nhưng vẫn nói câu hỏi của mình là gì. Có ý kiến nghi vấn, phải chăng hoa hậu đã biết trước và học thuộc câu hỏi? Hoa hậu Trần Thị Thu Ngân cho biết: “Tôi chỉ nhớ từ khóa, nhớ ý câu hỏi nên mới đọc sai. Bởi vì tôi đọc sách nhiều nên đọc lướt nhanh, nhớ được ý. Bản thân tôi cũng cảm thấy tiếc với sự cố đọc sai câu hỏi của mình”.

Trần Thị Thu Ngân sinh năm 1996 tại Hải Phòng, cao 1m70, nặng 49 kg, số đo: 87 - 59 - 92. Cô hiện đang theo học năm thứ nhất ngành quản trị khách sạn tại Thụy Sĩ, theo con đường du học tự túc.

Khi được hỏi sau khi đăng quang, cô sẽ tiếp tục việc học hay bảo lưu việc học để trở về nước, tham gia các hoạt động, tân hoa hậu cho biết: “Đối với tôi, một cô gái thời đại mới điều quan trọng nhất là trí tuệ và vẻ đẹp bên trong là lòng nhân ái. Vẻ đẹp chỉ bền và tồn tại lâu dài với vẻ đẹp tri thức. Nếu một cô gái đẹp mà không có tri thức thì sẽ bị mọi người quên lãng nhanh chóng. Chính vì vậy, hôm nay, tôi có lời cam kết về sự nghiệp học hành của tôi. Tôi muốn cam kết để mọi người xóa tan ý nghĩ con gái Việt Nam cứ đẹp thì không thông minh và không giỏi con đường học. Tôi muốn mọi người thấy con gái Việt Nam hoàn hảo và cố gắng hoàn hảo trên mọi khía cạnh”.

“Tôi muốn phát triển bản thân mình và giúp các bạn trẻ định hướng được tương lai của mình, hạnh phúc của mình và làm thế nào để sống tốt với gia đình các bạn. Thực ra việc này đã bắt đầu được thực hiện rồi, bằng việc làm đại sứ của Quỹ chống đuối nước xóa nạn mù bơi cho trẻ em Việt Nam. Tôi tham gia các hoạt động từ thiện từ một vài năm trước. Mới đây, tôi đã dựng Quỹ Thế hệ xanh để bảo vệ môi trường và giúp đỡ người nghèo”, Hoa hậu nói.

Cô cho biết có nghĩ đến chuyện đoạt vương miện, nhưng chưa nghĩ tới sẽ sử dụng phần thưởng, số tiền đó như thế nào. "Từ trước đến nay, tôi được bố mẹ hỗ trợ về tài chính, từ ăn học, nuôi nấng... nên tôi nghĩ sẽ trao đổi với ba mẹ và gia đình, tham gia hoạt động từ thiện. Tôi sẽ dùng 90% số tiền thưởng (500 triệu đồng) làm từ thiện”.  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.