'Hoa hậu Du lịch đồng bằng sông Cửu Long' bỏ phần thi bikini

06/11/2022 11:21 GMT+7

Ban tổ chức Hoa hậu Du lịch đồng bằng sông Cửu Long quyết định thay phần thi bikini thành phần thi áo bà ba và tập trung đánh giá tư duy, khả năng quảng bá phát triển du lịch... của các thí sinh.

Hôm 5.11, sự kiện khởi động Hoa hậu Du lịch đồng bằng sông Cửu Long 2022 được tổ chức tại TP.HCM. Đây là cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam gắn liền với hình ảnh sông nước miền Tây Nam bộ. Đấu trường nhan sắc này còn là dịp giới thiệu những cảnh đẹp thiên nhiên, sản vật quý giá... của khu vực và thu hút khách du lịch sau dịch Covid-19.

Thành phần ban giám khảo gồm Hoa hậu Du lịch đồng bằng sông Cửu Long gồm nhà thiết kế Sĩ Hoàng, Hoa hậu Thu Hoài, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao, Hoa hậu Hoàng Hương Ly… Nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên đảm nhận vai trò trưởng ban cố vấn.

Theo trưởng ban giám khảo Sĩ Hoàng, ngoại ngữ cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để lựa chọn thí sinh đăng quang

Hải Diễm

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng, Trưởng ban giám khảo cho biết điểm mới của cuộc thi là các thí sinh tranh tài ở phần tìm hiểu du lịch khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ông nêu tiêu chí: "Thí sinh phải có vẻ đẹp về ngoại hình, tri thức, am hiểu về văn hóa du lịch đồng bằng. Khả năng về ngoại ngữ cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để tôi có thể lựa chọn người đăng quang xứng đáng”.

Trong khi đó, Hoàng Hương Ly tự tin khi ngồi ghế nóng dù thừa nhận có gặp ý kiến trái chiều vì mới sinh năm 1996. “Tôi không phải là một giám khảo để đánh giá các thí sinh, mà tôi muốn trở thành người đồng hành với các bạn. Tôi muốn hỗ trợ cho các bạn ấy trở nên độc lập, tự tin trong cuộc thi”, đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Du lịch quốc tế 2021 chia sẻ.

Hoàng Hương Ly (váy cam) tự tin với vai trò giám khảo của Hoa hậu Du lịch đồng bằng sông Cửu Long 2022

Hải Diễm

Ban tổ chức cho biết Hoa hậu Du lịch đồng bằng sông Cửu Long 2022 sẽ không có phần thi bikini đồng thời tự tin phần thi trang phục dân tộc, áo bà ba, áo dài… sẽ có lượt view gấp 3 lần thi bikini. "Chúng tôi muốn đánh giá về tư duy, khả năng quảng bá phát triển du lịch... ở các cô gái. Chúng tôi muốn xem các thí sinh dùng ngôn ngữ của họ để phát triển văn hóa, du lịch đồng bằng sông Cửu Long như thế nào, đó mới là mục tiêu chính. Vì vậy, chúng tôi không ngại thay phần thi bikini thành phần thi áo bà ba”, đại diện ban tổ chức cho hay.

Chung kết Hoa hậu Du lịch đồng bằng sông Cửu Long 2022 dự kiến tổ chức ngày 6.12 tại Rạch Giá (Kiên Giang).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.