Hoa hậu H’ Hen Niê: Một thay đổi nhỏ sẽ dẫn đến những thay đổi lớn

Phúc Kha
Phúc Kha
24/03/2024 09:43 GMT+7

Hoa hậu H' Hen Niê hy vọng lan tỏa thông điệp của Chiến dịch Giờ trái đất đến với cộng đồng để cùng nâng cao nhận thức, thực hiện lối sống xanh, chung tay hành động bảo vệ môi trường.

Tối 23.3, Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Tổng công ty Điện lực TP.HCM tổ chức Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 nhằm kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hình thành thói quen tiết kiệm điện. Chương trình có sự tham gia của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê, gần 50 văn nghệ sĩ trẻ, đông đảo bạn trẻ và người dân…

Hoa hậu H’ Hen Niê: Một thay đổi nhỏ sẽ dẫn đến những thay đổi lớn- Ảnh 1.

Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm 2017 H' Hen Niê đảm nhận vai trò đại sứ Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024 tại TP.HCM

PHÚC KHA

Hoa hậu H’ Hen Niê: Một thay đổi nhỏ sẽ dẫn đến những thay đổi lớn- Ảnh 2.

Nghi thức khởi động tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024

PHÚC KHA

Tại chương trình, ban tổ chức đã chiếu phim về giờ trái đất của Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) để mọi người hiểu hơn về ý nghĩa và hành trình tạo ra tác động cộng đồng của sự kiện. Các nghệ sĩ trình bày ca khúc "Hãy bảo vệ trái đất - Save Her Earth" truyền đi thông điệp của chiến dịch này. 

Hoa hậu H’ Hen Niê: Một thay đổi nhỏ sẽ dẫn đến những thay đổi lớn- Ảnh 3.
Hoa hậu H’ Hen Niê: Một thay đổi nhỏ sẽ dẫn đến những thay đổi lớn- Ảnh 4.
Hoa hậu H’ Hen Niê: Một thay đổi nhỏ sẽ dẫn đến những thay đổi lớn- Ảnh 5.
Hoa hậu H’ Hen Niê: Một thay đổi nhỏ sẽ dẫn đến những thay đổi lớn- Ảnh 6.

Các hoa hậu, á hậu và nghệ sĩ thuộc Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM trình diễn thời trang với trang phục làm từ vải, sợi tái chế... do nhà thiết kế Việt Hùng thực hiện

PHÚC KHA

Hoa hậu H’ Hen Niê: Một thay đổi nhỏ sẽ dẫn đến những thay đổi lớn- Ảnh 7.

Tại chương trình, hoa hậu H’Hen Niê đã trình bày ca khúc Ngừng ăn thịt thú rừng, góp thiện cho đời nhằm kêu gọi cộng đồng sống có trách nhiệm bằng cách không ăn thịt động vật hoang dã

PHÚC KHA

"Trong cuộc sống hằng ngày, tôi sử dụng những sản phẩm có thể tái chế, luôn mang theo bình giữ nhiệt để hạn chế sử dụng ly, chai nhựa có thể. Tôi mong rằng mọi người tắt điện trong một tiếng đồng hồ để góp phần lan tỏa giá trị của việc tiết kiệm điện năng. Một thay đổi nhỏ sẽ dẫn đến thay đổi lớn", hoa hậu H' Hen Niê chia sẻ.

Châu Thảo Vân, sinh viên Trường ĐH Hoa Sen, nói: "Hưởng ứng lời kêu gọi trong việc sử dụng điện tiết kiệm, ngày nào trong gia đình cũng mình cũng có "Giờ trái đất". Ba mẹ mình luôn căn dặn các con và những thành viên trong gia đình rằng ra khỏi phòng cần chú ý tắt hết các thiết bị điện. Nhờ vậy, gia đình mình đã giảm hóa đơn tiền điện, nâng cao tuổi thọ các thiết bị điện trong nhà".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.