Hoa hậu Hoàn vũ Bolivia bị tước vương miện

02/12/2022 12:18 GMT+7

Fernanda Pavisic chính thức bị tước vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Bolivia sau video cười cợt đại diện của các nước khác tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Tuy nhiên, người đẹp 23 tuổi cho rằng việc mình bị mất danh hiệu là không công bằng.

Fernanda Pavisic mất danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Bolivia sau video gây tranh cãi

Instagram nv

Theo tờ Los Tiempos hôm 1.12, Gloria Promotions - chủ sở hữu danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Bolivia đã quyết định loại bỏ Fernanda Pavisic khỏi tư cách đại diện Bolivia tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sắp tới. Nguyên nhân được đưa ra là vì nàng hậu 9X vi phạm hợp đồng sau khi cô đăng tải một video công khai chế giễu, cười cợt ảnh đại diện của các thí sinh Miss Universe và bình phẩm bằng những lời lẽ kém duyên. Đoạn clip nhanh chóng bị lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội cách đây ít tuần và khiến người đẹp 23 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội, làm ảnh hưởng đến uy tín của ban tổ chức cũng như danh hiệu mà cô đang giữ.

Fernanda Pavisic (23 tuổi) giành ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Bolivia 2022 vào tháng 7 vừa qua. Cô sở hữu chiều cao 1,7m cùng vẻ đẹp sắc sảo, cuốn hút và thân hình bốc lửa

Instagram nv

Khi nhận được quyết định tước danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Bolivia 2022, Fernanda Pavisic đã đăng tải bài viết dài trên Instagram thể hiện sự bức xúc, phản đối. “Quyết định tước vương miện hoa hậu của tôi hoàn toàn không công bằng bởi vì tôi chưa bao giờ đưa ra bất kỳ nhận xét hay tuyên bố phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử nào chống lại bất kỳ ai”, người đẹp tuyên bố. Cô tiếp tục: “Tôi tin rằng một tiền lệ tiêu cực được đặt ra tại Miss Universe khi một người bị tước danh hiệu vì những hành động mà họ không phạm phải”.

Nàng hậu khép lại bài viết: “Một danh hiệu sắc đẹp là phù du và cuộc sống không chỉ xoay quanh một chiếc vương miện. Những khoảnh khắc tồi tệ này để lại những bài học bổ ích giúp tôi trưởng thành hơn và đạt được tất cả những mục tiêu mà tôi hướng tới. Tôi muốn nhân cơ hội này cảm ơn tất cả những cá nhân, tổ chức đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với tôi vào thời điểm rất khó khăn”.

Fernanda Pavisic hứng chỉ trích vì cư xử kém duyên khi nhắc đến các đối thủ

Instagram NV

Trước đó, Fernanda Pavisic gây tranh cãi khi đăng tải một video công khai cười cợt các đối thủ của mình tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sắp tới. Theo Daily Mail, Pavisic gọi người đẹp Paraguay, Brazil, El Salvador là “những bà già” đồng thời cho rằng các đại diện của Ecuador, Aruba và Curacao thuộc hạng mục “cảm ơn vì đã tham gia” (ý chỉ họ không thể tiến xa vào vòng trong). Cô cũng gọi người đẹp người Argentina là Miss Potosí (đây được coi là một sự xúc phạm đối với phụ nữ ở thành phố Potosí, miền nam Bolivia) và có những lời lẽ kém duyên khác. Ngoài ra, cô nhận xét người đẹp Venezuela và Peru giống “những người chuyển giới”. Những bình luận này khiến Fernanda Pavisic nhận “gạch đá” dữ dội từ đông đảo fan sắc đẹp quốc tế.

Trước làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội, Fernanda Pavisic đã gửi lời xin lỗi đến các thí sinh mà mình nhắc tới. Cô cũng giải thích đây là một “thí nghiệm xã hội” nhằm chỉ ra rằng người dùng mạng xã hội có xu hướng chia sẻ các nội dung tiêu cực thay vì các bài đăng mang thông điệp tích cực. Pavisic nói bản thân muốn lan tỏa thông điệp: mọi người nói gì về bạn không quan trọng, quan trọng là bạn nghĩ gì về bản thân.

Camila Sanabria thay thế vị trí của Fernanda Pavisic

Instagram nv

Sau khi Fernanda Pavisic bị tước vương miện, người đẹp Camila Sanabria trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Bolivia 2022. Cô sẽ đại diện Bolivia tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71 dự kiến diễn ra tại Mỹ vào đầu năm sau. Trước đó, cô vừa đại diện nhan sắc nước này tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 vừa diễn ra hồi tháng 10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.