Hoa hậu Hoàn vũ Morocco trả lại vương miện sau 4 ngày đăng quang

11/11/2021 16:08 GMT+7

Theo Missosology hôm 11.11, Fatima-Zahra Khayat đã từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Morocco 2021 chỉ sau 4 ngày đăng quang vì gặp tai nạn. Á hậu 1 Kawtar Benhalima thay thế vị trí của cô và “chinh chiến” tại đấu trường quốc tế.

Fatima-Zahra Khayat giữ vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Morocco chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi

miss universe Morocco

Fatima-Zahra Khayat giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Morocco 2021 trong đêm chung kết khép lại vào hôm 6.11 vừa qua. Tân hoa hậu năm nay 26 tuổi và là một chuyên gia phân tích tài chính. Người đẹp hạnh phúc vì chạm tay đến danh hiệu cao nhất cuộc thi: “Danh hiệu này là cơ hội để tất cả các cô gái thấy rằng bất cứ điều gì đều có thể xảy ra và mọi giấc mơ đều có thể thành hiện thực”. Với thành tích trên, Khayat được đại diện Morocco tại Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 70 sau 43 năm đất nước Bắc Phi này vắng bóng tại đấu trường nhan sắc lớn nhất nhì hành tinh.

Tuy nhiên chỉ 4 ngày sau khi đăng quang, Fatima-Zahra Khayat đã phải từ bỏ danh hiệu đắt giá vì gặp tai nạn bất ngờ và không thể hoàn thành trọng trách tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ. Phía ban tổ chức cuộc thi đưa ra thông báo vào tối 10.11: “Chúng tôi thực sự rất buồn khi phải thông báo rằng Fatima-Zahra Khayat sẽ từ bỏ danh hiệu Miss Universe Morocco vì đang điều trị y tế sau một tai nạn. Cô ấy không ở trong tình trạng đủ tốt để đại diện đất nước trong vài tuần tới”.

Tai nạn đột ngột khiến Fatima-Zahra Khayat vuột mất cơ hội đại diện quê nhà tại Miss Universe lần thứ 70

miss universe Morocco

Kawtar Benhalima - Á hậu 1 tại Hoa hậu Hoàn vũ Morocco 2021, nhanh chóng được thay thế vị trí của nàng hậu kém may mắn. Cô nhận danh hiệu hoa hậu trong một buổi lễ bàn giao được tổ chức ở Casablanca vào ngày 10.11. Benhalima năm nay 22 tuổi, cô tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh và gây ấn tượng với vẻ đẹp cuốn hút, khỏe khoắn. Người đẹp 9X đang gấp rút chuẩn bị để đại diện cho nhan sắc quê nhà tại đấu trường Miss Universe lần thứ 70 diễn ra ở Eilat, Israel vào tháng 12 này.

Sự trở lại của đại diện Morocco tại Hoa hậu Hoàn vũ nhận được sự chú ý của fan sắc đẹp quốc tế bởi nước này đã không tham gia cuộc thi suốt 43 năm qua. Lần cuối cùng khán giả được chứng kiến sự xuất hiện của thí sinh Morocco trên sân khấu Miss Universe là vào năm 1978.

Kawtar Benhalima - người đẹp vừa nhận danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Morocco sau sự cố của Fatima-Zahra Khayat

missosology

Chuyện các người đẹp từ bỏ danh hiệu tại các cuộc thi nhan sắc không còn là điều quá hiếm. Trước Fatima-Zahra Khayat ít lâu, người đẹp Ganiel Krishnan (Philippines) đã trả lại danh hiệu á hậu 2 tại Miss World Philippines 2021 để tập trung cho công việc của mình ở đài ABS-CBN.

Ngoài chuyện chủ động trả danh hiệu, cũng có trường hợp người đoạt giải phải từ bỏ danh hiệu vì gian lận kết quả hay do sức ép của dư luận trước tai tiếng, lùm xùm cá nhân. Tháng 4 vừa qua, Phongsavanh Souphavady đã trả lại vương miện Hoa hậu Thế giới Lào 2021 sau 3 ngày đăng quang vì bị tố quá tuổi ban tổ chức quy định nhưng vẫn khai gian thông tin cá nhân để dự thi. Ngay sau đó, Á hậu 1 Phonevilai Luanglath được thay vị trí hoa hậu và trở thành đối thủ của Đỗ Thị Hà tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.