Hoa hậu Mỹ 2022 R'Bonney Gabriel đáp trả cáo buộc gian lận sau chiến thắng

08/10/2022 09:30 GMT+7

“Các cáo buộc hiện tại dựa trên suy đoán chứ không phải sự thật”, Hoa hậu Mỹ 2022 R'Bonney Gabriel nói với People .

Hoa hậu Mỹ 2022 R'Bonney Gabriel đang đáp trả các cáo buộc của nhiều thí sinh về chiến thắng của cô tại cuộc thi năm nay.

R'Bonney Gabriel (28 tuổi) làm nên lịch sử khi đăng quang Hoa hậu Mỹ - Miss USA 2022 hôm 3.10, trở thành người Mỹ gốc Philippines đầu tiên chiến thắng. Ngay sau đó, Hoa hậu bang Montana Heather Lee O'Keefe cáo buộc rằng một số thí sinh cảm thấy như có “sự thiên vị đối với Hoa hậu Texas R'Bonney Gabriel”. Các thí sinh khác cũng lên tiếng trên mạng xã hội, cho rằng họ cảm thấy như chưa bao giờ có “cơ hội công bằng” với chiếc vương miện.

Đương kim Hoa hậu Mỹ 2022 R'Bonney Gabriel

people

“Các cáo buộc hiện tại dựa trên suy đoán chứ không phải sự thật”, Gabriel tuyên bố. “Tôi sẽ không bao giờ tham gia một cuộc thi được tổ chức gian lận”.

“Tất cả các thí sinh đã làm việc rất chăm chỉ để chuẩn bị cho cuộc thi và tôi không muốn những cáo buộc này làm lu mờ thành tích của tất cả những phụ nữ tham gia cuộc thi Hoa hậu Mỹ năm nay”, Gabriel nói thêm. “Tôi biết mọi người đã làm việc chăm chỉ như thế nào và muốn nỗ lực của họ cũng được ghi nhận. Tại thời điểm này, tôi rất vui mừng tiếp tục được đào tạo cho các thí sinh dự thi Hoa hậu Hoàn vũ, nhận tất cả các cơ hội mà ban tổ chức Hoa hậu Mỹ cung cấp, đồng thời tạo phong cách thời trang bền vững, vận động quyên góp cho các tổ chức từ thiện như Best Buddies và Smile Train”.

Trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội, O'Keefe cáo buộc cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2022 có thể đã bị “gian lận”. “Điểm mấu chốt là hầu hết các thí sinh dự thi Hoa hậu Mỹ đều cảm thấy rất rõ ràng rằng có sự thiên vị đối với Hoa hậu bang Texas và chúng tôi có các chứng từ để chứng minh điều đó”, O'Keefe tuyên bố trong một video TikTok đăng hôm 5.10.

Phút đăng quang của R'Bonney Gabriel

insider

Trong số các cáo buộc của mình, O'Keefe chỉ ra một loạt các bài đăng trên mạng xã hội từ Nizuc Resort and Spa - nhà tài trợ cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2022. Một video được chia sẻ chưa đầy 24 giờ sau khi Gabriel đăng quang. Trong video, O'Keefe tuyên bố Gabriel từng bay đến Mexico bằng hãng United Airlines - nhà tài trợ của cả Hoa hậu Texas và Hoa hậu Mỹ hồi tháng 7 - để thăm MIA Beauté, nhà tài trợ của cuộc thi Hoa hậu Mỹ cấp quốc gia và tiểu bang. Miss Texas USA Pageant tổ chức tại Nizuc Resort and Spa.

Trong lần xuất hiện hôm 6.10 trên chương trình E! News: The Rundown, Gabriel khẳng định tự trả tiền để bay đến Mexico thực hiện một video quảng cáo với tư cách là Hoa hậu Texas.

Hoa hậu Montana cũng nêu quan ngại về một bức ảnh của Gabriel và Crystle Stewart, Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Mỹ, theo The New York Post.

Nói chuyện với E! News, Gabriel cho biết bức ảnh được tách ra khỏi bối cảnh. “Ai cũng nghĩ điều đó xảy ra trước khi tôi giành chiến thắng. Nhưng đó là buổi chụp ảnh chính thức của tôi sau khi đăng quang Hoa hậu Mỹ”, cô xác nhận.

Trong một tuyên bố với People, Stewart nói “tính công bằng của cuộc thi và hạnh phúc, niềm vui của mỗi thí sinh là ưu tiên hàng đầu của tôi”.

“Là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên đảm nhiệm vai trò Hoa hậu, tôi nhận vị trí này với tất cả sự nghiêm túc và tôn trọng. Khi tôi đoạt giải Miss Texas USA, Miss USA, nhiều phụ nữ da màu được truyền cảm hứng và tràn đầy hy vọng. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì, chẳng hạn như 'gian lận’. Các cáo buộc chống lại Tổ chức Hoa hậu Mỹ là sai lệch và chống lại tất cả những gì tôi đại diện”, Gabriel phát biểu. Hoa hậu New York Heather Nunez và Hoa hậu Alabama Katelyn Vinson cũng đã lên tiếng trên mạng xã hội.

R'Bonney Gabriel từng là Hoa hậu Texas trước khi đăng quang Hoa hậu Mỹ 2022

people

Trong một bài đăng trên Instagram, Nunez cho biết các thí sinh cảm thấy “bị sỉ nhục, nghĩ rằng chúng tôi đã tham gia một sự kiện với cơ hội công bằng”, theo The New York Post.

"Thật đau lòng khi đã làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu chỉ để nhận ra rằng bạn không bao giờ có cơ hội", Vinson viết trên mạng xã hội sau đêm chung kết.

Một số thí sinh đã rời sân khấu khi ban tổ chức công bố danh hiệu hoa hậu cuộc thi mà không chúc mừng Gabriel. Trong một Instagram đăng hôm 5.10, O'Keefe cho biết các thí sinh “không có bất kỳ sự tấn công nhắm vào R'Bonney”. Cô nói: “Đó không phải là lỗi của Gabriel. Đây là những vấn đề của chúng tôi và chúng tôi đang giải quyết với ban tổ chức”.

Đương kim Hoa hậu Mỹ 2022 R'Bonney Gabriel nói với E! News rằng cô chưa nói chuyện với O'Keefe, nhưng sẵn sàng làm điều đó. “Tôi rất thích giao tiếp với cô ấy. Có rất nhiều cáo buộc được đưa ra không đúng sự thật và mọi người đang hướng đến kết luận, đơn giản là không đúng sự thật”, cô cho biết. R'Bonney Gabriel sẽ đại diện nước chủ nhà Mỹ tại cuộc thi Miss Universe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.