Hoa hậu Ngọc Châu thừa nhận bị buộc thôi học

13/05/2023 13:56 GMT+7

Trong chương trình Dream of Vietnam, Hoa hậu Ngọc Châu lần đầu thừa nhận việc bị Trường đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) buộc thôi học do bảo lưu quá hạn đào tạo, không thể tốt nghiệp.

Hoa hậu Ngọc Châu thừa nhận bị buộc thôi học - Ảnh 1.

Hoa hậu Ngọc Châu bị buộc thôi học vì bảo lưu quá hạn đào tạo

FBNV

Trong buổi trò chuyện với mẹ, Hoa hậu Ngọc Châu đã có chia sẻ về những lo lắng, trăn trở và áp lực trong suốt thời gian vừa qua. Từ chuyện tăng cân, lập gia đình đến cảm xúc khi diễn cùng mẹ trên sàn catwalk và đặc biệt là câu chuyện học hành và vấn đề tốt nghiệp đại học của mình.

Mẹ của Ngọc Châu nói gì khi cô thừa nhận bị buộc thôi học?

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thừa nhận với mẹ về việc không thể lấy bằng cử nhân ngành Công nghệ Sinh học của Trường đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Người đẹp tâm sự với mẹ: "Ngày xưa con nói với mẹ đã học gần xong, làm thêm khóa luận và đồ án sẽ tốt nghiệp. Tuy nhiên, còn 1-2 đồ án chưa làm nên con chưa thể lấy bằng. Vì quá hạn đào tạo, trường không cho con quay lại học tiếp. Giờ con không thể lấy bằng được nữa".

Hoa hậu Ngọc Châu thừa nhận bị buộc thôi học - Ảnh 2.

Mẹ Ngọc Châu bất ngờ và tiếc nuối khi con gái không thể tốt nghiệp đại học

NVCC

Người đẹp kể thời điểm dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, cô bị cuốn vào việc thi nhan sắc. Khi đó trường có gửi thông báo về việc học của Ngọc Châu nhưng cô lơ là không để ý thông tin. Sau đăng quang, cô về trường thì mới biết bản thân bị buộc thôi học do bảo lưu quá hạn đào tạo. Ngọc Châu tâm sự cô đã làm đơn xin ban giám hiệu xem xét hỗ trợ, tạo điều kiện cho cô được đi học, hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Tuy nhiên, nhà trường từ chối mong muốn của Ngọc Châu và cho biết đó là quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, họ không thể làm khác được. 

Khi nghe con gái tự thú nhận đã “thất hứa” với mẹ và tiết lộ không thể lấy được bằng tốt nghiệp trường đại học cũ, mẹ Ngọc Châu khá lo lắng và bất ngờ. Nhưng sau khi được Ngọc Châu giải thích cặn kẽ lý do, bà đã thấu hiểu và động viên con gái: “Lúc mệt mỏi và khó khăn nhất là lúc trong nhà cạn tiền, các con còn nhỏ. Khi đó, mẹ phải vào ngân hàng vay tiền, để làm nuôi các con, từ từ các con lớn lên thì đỡ hơn. Do đó, mẹ chỉ mong con sẽ có một công việc ổn định, con cứ tiếp tục thôi vì chuyện cũng đã xảy ra”. Mẹ Ngọc Châu cũng khuyên cô nên nghiêm túc cho công việc và luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến góp ý từ khán giả.

Hoa hậu Ngọc Châu thừa nhận bị buộc thôi học - Ảnh 3.

Người đẹp buồn vì việc học dang dở, thất hứa với mẹ

FBNV

Sự bao dung và dịu dàng của mẹ đã khiến Ngọc Châu vô cùng cảm kích và cảm thấy có thêm nhiều động lực để phấn đấu và hoàn thành con đường học vấn để mẹ có thể an tâm hơn. Ngoài ra, người đẹp quê Tây Ninh cũng chia sẻ về những định hướng khi hoạt động nghệ thuật trong tương lai. 

Trước đó, hồi tháng 2.2023, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh được cho là danh sách sinh viên chưa tốt nghiệp của Trường đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM), trong đó có tên của Ngọc Châu. Đặc biệt, ở phần thành tích của người này còn ghi rõ từng giành quán quân Vietnam's Next Top Model 2016. Chính điều đó khiến cộng đồng mạng cho rằng người đẹp quê Tây Ninh đã khai gian học vấn.

BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam xin lỗi về hiểu nhầm bằng cấp của Ngọc Châu

Khi đó, ông Trần Việt Bảo Hoàng, đại diện ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho biết: "Tôi xin phép xác nhận tại thời điểm dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, trên hồ sơ, Ngọc Châu thể hiện hoàn toàn trung thực trình độ 12/12 và đang theo học tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, chưa tốt nghiệp. Trong quá trình Châu dự thi, chúng tôi nhận được thông tin rằng bạn đã hoàn thành phần lớn các học phần bắt buộc và đang đợi thời điểm thực tập tốt nghiệp".

Ông Bảo Hoàng nói thêm sau khi đăng quang, Ngọc Châu ưu tiên cho việc chuẩn bị dự thi thế giới nên chưa thể sắp xếp thời gian để hoàn thành đề án hay thực tập tốt nghiệp. "Trong thời gian tới, chúng tôi cố gắng để sắp xếp thời gian giúp Châu hoàn thành việc này".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.