16 năm sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Hân có những bước tiến trong nghề, đồng thời có hôn nhân viên mãn bên chồng là Phú Đạt. Người đẹp chia sẻ đằng sau những lựa chọn của cô luôn có sự đồng hành, ủng hộ từ người bạn đời. Chính anh là người khuyến khích Ngọc Hân học tập, phát triển nghề nghiệp từ đầu.
Ngọc Hân nói về cuộc sống hôn nhân

Nhan sắc trẻ trung của Hoa hậu Ngọc Hân sau 16 năm đăng quang
Ảnh: NVCC
“Tôi vẫn hay trêu anh là “nhà đầu tư” cho hành trình học thạc sĩ của vợ. Và bây giờ nếu tôi nói muốn học tiếp hay thử sức với công việc giảng dạy, anh cũng ủng hộ”, cô nói. Điều Ngọc Hân trân trọng không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính, mà còn là việc chồng chưa bao giờ khiến cô cảm thấy sau khi kết hôn và sinh con, chuyện học tập hay phát triển sự nghiệp trở nên không cần thiết.
Khi gia đình đón thêm thành viên mới, chồng Ngọc Hân cũng dành nhiều thời gian cho bé trong khả năng của mình. Dù công việc bận rộn, anh chủ yếu có thời gian với con vào buổi sáng và buổi tối, nhưng cô cho rằng đó là những quãng thời gian chất lượng.
“Con thậm chí có lúc còn bám bố hơn bám mẹ, trong khi tôi mới là người ở với con nhiều hơn. Tôi nghĩ sự chia sẻ trong gia đình không nhất thiết lúc nào cũng phải đo xem hôm nay ai làm 50%, ai làm 50%. Quan trọng là mỗi người hiểu ở từng giai đoạn người kia đang cần gì và sẵn sàng san sẻ”, người đẹp 8X chia sẻ.

Tổ ấm hạnh phúc của Hoa hậu Ngọc Hân
Ảnh: NVCC
Sau khi làm mẹ, Ngọc Hân cũng thận trọng hơn trong việc lựa chọn công việc. Cô muốn dành thời gian cho những điều có ý nghĩa và có khả năng đi đường dài.
“Giảng dạy là một trong những công việc như vậy. Nó vừa liên quan đến chuyên môn tôi đã học, vừa gắn với kinh nghiệm làm nghề, đồng thời cho tôi cơ hội được tiếp xúc với người trẻ. Tôi nghĩ đây là một vai trò rất thú vị cho chặng đường tiếp theo của mình”, nàng hậu bày tỏ.
Ở giai đoạn hiện tại, tiền bạc không còn là lý do duy nhất để Ngọc Hân lựa chọn một công việc. “Ở tuổi này tôi không còn nghĩ đi làm chỉ để kiếm tiền. Tôi thích cảm giác mình vẫn đang học thêm, vẫn phát triển, vẫn được đặt mình vào những môi trường mới và thấy mình có ích. Có thể hơi tham một chút, tôi vẫn muốn là nhà thiết kế, vẫn muốn nghiên cứu, và nếu có cơ hội thì có thêm một vai trò là người giảng dạy, truyền lại những kinh nghiệm mình đã tích lũy", cô chia sẻ quan điểm.











Bình luận (0)