Hoa hậu Thế giới Trung Quốc 2021 bị tước danh hiệu

25/08/2022 13:07 GMT+7

Hôm 24.8, ban tổ chức Miss World China 2021 tuyên bố tước danh hiệu của Hoa hậu Nguyễn Nguyệt. Trần Trạch Văn là gương mặt được thay thế, cô đại diện Trung Quốc tại Miss World 2022. Tuy nhiên, quyết định này cũng dấy lên tranh cãi.

Nguyễn Nguyệt bị tước danh hiệu Hoa hậu Thế giới Trung Quốc 2021 song ban tổ chức không nêu cụ thể sai phạm của cô

Miss World china

Theo Sina hôm 25.8, vừa qua, ban tổ chức Miss World China (Hoa hậu Thế giới Trung Quốc) tuyên bố tước danh hiệu của người chiến thắng Nguyễn Nguyệt. Đơn vị này nêu rõ: “Sau cuộc bỏ phiếu giữa các thành viên trong ban tổ chức, chúng tôi quyết định hủy bỏ tất cả các danh hiệu mà Nguyễn Nguyệt đạt được trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới Trung Quốc 2021 đồng thời cấm cô ấy sử dụng bất kỳ danh hiệu nào từ cuộc thi”. Lý do được đưa ra là người đẹp này "vi phạm điều lệ, nguyên tắc của ban tổ chức".

Không lâu sau, Tần Trạch Văn được thông báo sẽ thay Nguyễn Nguyệt tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) diễn ra vào cuối năm nay. Theo thông tin từ ban tổ chức, Tần Trạch Văn sinh năm 1997, cô tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật máy tính sau đó theo học chương trình thạc sĩ Tài chính rồi làm việc trong một công ty chứng khoán.

Tần Trạch Văn gây tranh cãi khi được chọn làm đại diện của Trung Quốc tại Hoa hậu Thế giới 2022

weibo nv

Việc ban tổ chức lựa chọn Tần Trạch Văn tham gia Miss World 2022 nhanh chóng vấp phải làn sóng tranh cãi từ công chúng. Nhiều khán giả cho rằng sau khi Nguyễn Nguyệt bị tước danh hiệu, theo lẽ thường thì một trong hai á hậu phải là người được chọn thay thế. Không ít dân mạng bức xúc khi ban tổ chức lại chọn một gương mặt lạ lẫm, chưa từng đoạt bất kỳ danh hiệu nào tại cuộc thi kể trên. Chính điều này khiến nhiều người cho rằng quá trình lựa chọn có vấn đề, đặt nghi vấn Tần Trạch Văn “đi cửa sau” để có được suất thi quốc tế.

Cùng với đó, profile của Tần Trạch Văn cũng gây bàn luận không kém. Truyền thông xứ Trung tiết lộ người đẹp 25 tuổi này thực tế mới chỉ tốt nghiệp đại học, chưa có bằng thạc sĩ. Sau khi vấn đề này gây bàn tán xôn xao, ban tổ chức âm thầm xóa thông tin học vấn của cô. Không chỉ vậy, nhan sắc của Trạch Văn cũng bị nhận xét kém tự nhiên, cuốn hút, không toát lên vẻ đẹp và thần thái của một hoa hậu, còn thiếu nhiều yếu tố để có thể “chinh chiến” tại đấu trường quốc tế.

Sự việc khiến ban tổ chức Miss World China bị chỉ trích làm việc thiếu chuyên nghiệp, mập mờ trong việc công khai thông tin đại diện thi Hoa hậu Thế giới. Trong khi đó, Tần Trạch Văn bị nhiều người phản đối đại diện đất nước tỉ dân tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh.

Trương Tử Lâm (phải) và Vu Văn Hà - hai niềm tự hào của Trung Quốc tại đấu trường Hoa hậu Thế giới

afp

Tối 24.8, trước những tranh cãi liên quan đến đại diện của Trung Quốc ở Miss World 2022, phía ban tổ chức Hoa hậu Thế giới đã đăng thông báo trên website chính thức. Đơn vị này cho biết họ vừa nhận được những lời tố cáo liên quan đến đại diện của Trung Quốc tại Miss World lần thứ 71. “Chúng tôi sẽ điều tra về vấn đề này, nếu nhận thấy có trường hợp vi phạm, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý”, ban tổ chức Hoa hậu Thế giới nêu rõ.

Trước khi vướng lùm xùm lựa chọn đại diện cho Miss World 2022, các người đẹp Trung Quốc tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới vẫn luôn được đánh giá cao. Đất nước tỉ dân có hai người đẹp đăng quang đấu trường sắc đẹp uy tín này: Trương Tử Lâm (2007) và Vu Văn Hà (2012). Năm ngoái, đại diện của nước này là người đẹp Khương Tư Tề dừng chân ở Top 40 chung cuộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.