Hoa hậu Thùy Tiên mặc đồ bộ bán hoa tết khiến dân mạng thích thú

20/01/2023 08:53 GMT+7

Trong tập 3 series Đu đêm, Hoa hậu Thùy Tiên có những trải nghiệm khó quên khi vào vai người bán hoa tết. 

Thùy Tiên trải nghiệm công việc bán hoa tết, đặc biệt là màn trả giá với khách hàng

Chụp màn hình

Tập 3 chương trình Đu đêm của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên lên sóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Ở tập này, người đẹp sinh năm 1998 trải nghiệm công việc của một tiểu thương. Cô gây ấn tượng bởi hình ảnh giản dị khi diện đồ bộ, không son phấn để hóa thân thành một người bán ở chợ hoa nhân dịp tết.

Người đẹp gây chú ý khi diện đồ bộ, để mặt mộc khác với hình ảnh lộng lẫy thường thấy

Chụp màn hình

Trong chương trình, khoảnh khắc Thùy Tiên trò chuyện với một tiểu thương ở chợ hoa khiến nhiều người xúc động. Người đàn ông này kể bình thường làm công việc tay chân, tết đến thì thêm việc bán hoa trang trải cuộc sống. Anh cho biết điều may mắn là vợ hiểu cho công việc của mình nên không trách móc. “Tôi đón xuân không trọn vẹn, nhưng nhà cửa vẫn trang hoàng. Đỡ cái là vợ đã quán xuyến, lo lắng việc đó", anh chia sẻ.

Thùy Tiên xúc động khi lắng nghe câu chuyện của tiểu thương, vì cơm áo mà không ở bên gia đình trong những ngày cận tết

Chụp màn hình

Lắng nghe câu chuyện, Hoa hậu Thùy Tiên bộc bạch: “Em cũng vậy, đôi khi ham công việc mà quên rằng tết phải về nhà, gặp gỡ mọi người. Nhiều lúc em nghĩ tết rảnh thì đi du lịch mà đôi khi quên mất gia đình. Nhưng nghe anh chia sẻ, em thấy rằng tết được về với gia đình là điều thiêng liêng đối với anh".

Tiếp lời, người đàn ông rơi nước mắt bộc bạch: “Mỗi người đều có cuộc sống riêng, ai cũng muốn được về với gia đình nhưng mình còn lo cơm áo gạo tiền. Tôi buồn lắm nhưng vì cuộc sống, vì gia đình nên phải làm tròn trách nhiệm rồi mới về".

Người đẹp cho biết khi trải nghiệm, cô nhận ra công việc của một người bán hoa tết cực hơn mình nghĩ

Chụp màn hình

Thùy Tiên cho biết ban đầu, cô nghĩ đây sẽ là một công việc đơn giản song sau khi trải nghiệm mới thấy mọi thứ không như mình nghĩ. “Nhiều lúc tôi chạy ngang qua, thấy mọi người buôn bán rất bình thường. Nhưng đến khi tôi làm thì thấy rất cực. Có thể do tôi chưa quen nên bưng chậu hoa thấy nặng, di chuyển lại sợ làm hư hoa của mọi người. Đặc biệt là việc trả giá, tôi cũng không dám vì hoa của người khác. Tôi nghĩ đó là điều tôi học tập nhiều hơn và thấy thương những người bán hoa hơn", Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 chia sẻ.

Khoảnh khắc giản dị của Hoa hậu Thùy Tiên

Chụp màn hình

Chia sẻ thêm với chúng tôi về tập phát sóng mới đây của series Đu đêm, Thùy Tiên cho biết trước đó, cô chưa từng nghĩ đến việc trải nghiệm cuộc sống tất bật của người dân, đặc biệt là tiểu thương khi bán hoa tết. “Nó tách biệt hoàn toàn với cuộc sống trước đó của tôi, nên đó là một trải nghiệm mới mẻ, ý nghĩa. Khi được nói chuyện với anh chủ, tôi suy nghĩ lại về bản thân. Tôi là người tính toán không giỏi, ngại trả giá nhưng lại tập làm những điều đó khiến tôi rất thích", hoa hậu sinh năm 1998 tâm sự.

Thùy Tiên nói thêm những bộ trang phục cô diện trong series Đu đêm giống với trang phục của những người bán hàng để không tạo khoảng cách. Người đẹp bộc bạch: “Tôi không muốn khi mình trải nghiệm công việc này mà lại mang hình ảnh hoa hậu đến. Tôi sợ vẻ ngoài khác quá thì mọi người ngại chia sẻ. Việc tôi để mặt mộc cũng không phải là chơi lớn mà tùy vào hoàn cảnh để phù hợp. Nếu tôi đi bán bông, bán khô mực mà trang điểm thì khách họ sợ và ngại mua. Tôi muốn mọi thứ nằm ở sự tự nhiên nhất có thể để bản thân trải nghiệm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.