Hoa hậu Tiểu Vy: Tôi từng trẻ con và không kiềm chế được cảm xúc

12/03/2023 11:24 GMT+7

Sau 5 năm đăng quang, Hoa hậu Tiểu Vy dần trưởng thành trong suy nghĩ và cách sống, cô cũng sẵn sàng đón nhận tất cả góp ý của khán giả để bản thân tiến bộ hơn.

Hoa hậu Tiểu Vy: Tôi từng trẻ con và không kiềm chế được cảm xúc - Ảnh 1.

Nhan sắc rạng rỡ của Tiểu Vy sau 5 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018

FBNV

Giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng fan sắc đẹp Việt vì sở hữu khuôn mặt "tỷ lệ vàng". Điều này cũng khiến Tiểu Vy ý thức hơn trong việc giữ gìn vẻ ngoài mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Chia sẻ với Thanh Niên, Hoa hậu Tiểu Vy tâm sự: "Là người của công chúng, Vy tin tất cả sao Việt đều quan tâm đến việc duy trì phong độ và vẻ ngoài. Vy cũng thế và mình còn là người thích chăm sóc cho sức khỏe và cơ thể nữa, vì vậy, Vy luôn chăm chút bản thân mỗi lần mình xuất hiện trước công chúng. Bên cạnh đó, việc duy trì phong độ cũng được Vy và ê-kíp chú ý mỗi ngày".

Ngoài ra, chân dài gốc Quảng Nam còn thừa nhận bản thân đã thay đổi nhiều. Cô nói: "Sau 5 năm đăng quang, "cảm xúc" là điều Vy cảm thấy mình thay đổi nhiều nhất. Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm mình vừa tròn 18 tuổi, ở độ đó, cũng có lúc Tiểu Vy chưa sẵn sàng, còn trẻ con và non nớt trong việc kiềm chế cảm xúc. Dần dần, nhờ sự yêu thương, chỉ bảo của các anh chị trong ê-kíp cũng như người hâm mộ, Vy cũng ý thức được rằng mình cần phải trưởng thành, chín chắn và có trách nhiệm hơn với ngôi vị, sứ mệnh và tình yêu của mọi người".

Hoa hậu Tiểu Vy: Tôi từng trẻ con và không kiềm chế được cảm xúc - Ảnh 2.

Ở tuổi 23, Tiểu Vy biết cách khống chế cảm xúc cũng như ý thức nhiều hơn về trách nhiệm của bản thân

FBNV

Gần đây, thông tin Hoa hậu Việt Nam 2018 ngồi "ghế nóng" cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Dù có kinh nghiệm làm giám khảo nhưng khả năng ứng xử chưa thật sự xuất sắc của Tiểu Vy khiến nhiều người lo ngại. Trả lời cho vấn đề này, người đẹp sinh năm 2000 thẳng thắn: "Đối với Vy, ứng xử tốt không chỉ là việc trả lời hay những câu hỏi mình nhận được trên thảm đỏ hay trên sân khấu mà còn là quá trình mình biết giữ gìn hình ảnh, ứng xử nhạy bén trong những trường hợp cấp bách, biết đối nhân xử thế với những sự việc diễn ra xung quanh. Vy cảm thấy mình cũng đang làm khá tốt với những việc như thế. Nhưng dĩ nhiên, những gì mình còn thiếu sót, Vy vẫn cố gắng khắc phục để hoàn thiện mình từng ngày".

Hoa hậu Tiểu Vy: Tôi từng trẻ con và không kiềm chế được cảm xúc - Ảnh 3.

Tiểu Vy là gương mặt được các nhãn hàng ưa chuộng

FBNV

Mặt khác, cô cũng khẳng định bản thân luôn lắng nghe, tiếp thu những đánh giá từ mọi người để phát triển bản thân. "Vy thường xuyên xem lại những sản phẩm của mình, xem phản ứng khán giả để biết bản thân cần khắc phục và phát triển những gì. Vy luôn đón nhận tất cả những đóng góp của mọi người và xem đó là chất xúc tác mạnh mẽ để bản thân ngày một hoàn thiện hơn", Hoa hậu Việt Nam 2018 bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.