Hỏa hoạn thiêu hủy gần 1.000 ngôi nhà

Khánh An
Khánh An
03/01/2022 06:43 GMT+7

Đợt cháy rừng nghiêm trọng khiến Tổng thống Joe Biden tuyên bố thảm họa quốc gia

Ngọn lửa lan nhanh nhờ gió giật với tốc độ lên đến 160 km/giờ

reuters

Ít nhất 3 người mất tích, gần 1.000 ngôi nhà bị thiệt hại và hàng ngàn người phải sơ tán tại hạt Boulder (bang Colorado, Mỹ) trong đợt cháy rừng nghiêm trọng khiến Tổng thống Joe Biden tuyên bố thảm họa quốc gia, theo tờ USA Today đưa tin ngày 2.1.

Cháy rừng hiếm khi xảy ra vào mùa đông nhưng đợt cháy này lại bùng lên vào sáng 30.12.2021 (giờ địa phương) ở khu vực phía bắc vùng đô thị Denver. Gió giật với tốc độ lên đến 160 km/giờ đẩy ngọn lửa lan nhanh đến Superior và Louisville, khiến người dân 2 thị trấn này phải sơ tán.

Cảnh sát trưởng hạt Boulder Joe Pelle cho biết 3 người mất tích đều sống trong những ngôi nhà bị lửa thiêu rụi và sau đó bị tuyết dày che phủ. Có 991 ngôi nhà tại Superior, Louisville và một số nơi bị ngọn lửa thiêu hủy trong đám cháy gây thiệt hại về nhà cửa lớn nhất trong lịch sử bang Colorado. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.