Hoa hồng Đà Lạt giá giảm mạnh còn tầm 3.000 đồng/cành sát lễ ngày 20.10

19/10/2021 18:30 GMT+7

Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, các loại hoa Đà Lạt đều 'hạ nhiệt', trong đó hoa hồng giảm giá 1/3 so với vài ngày trước.

Sáng 19.10, thị trường hoa tươi Đà Lạt (Lâm Đồng) "hạ nhiệt" sau hơn 10 ngày sôi động. Nhiều vựa hoa giảm lượng hoa đóng đi các tỉnh vì lễ 20.10 đã cận kề.

Ông Nguyễn Đức Học (ngụ làng hoa Vạn Thành, Chủ tịch Hội nông dân P.5, TP.Đà Lạt) cho biết từ đầu tháng 10 đến ngày 18.10 giá hoa các loại tăng cao sau nhiều tháng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Từ ngày 19.10, lượng hoa còn lại ít, chủ yếu bán cho thị trường nội tỉnh và giá giảm sâu.

Hoa hồng được ưa chuộng cho ngày 20.10

LÂM VIÊN

Cụ thể, tại làng hoa Vạn Thành, sau khi xuất hiện ổ dịch Covid-19 (vào ngày 7.10) việc thu hoạch và tiêu thụ hoa gặp trở ngại, các nông hộ muốn tiêu thụ hoa phải nhờ đội tình nguyện giúp vận chuyển hoa ra cổng làng hoa để các mối hàng đến lấy.

Theo ông Học, những ngày cao điểm giá hoa hồng đạt mức từ 4.000 - 5.000 đồng/bông, hoa đồng tiền 2.500 đồng/bông, hoa cẩm chướng 1.500 - 1.700 đồng/bông…

Sáng 19.10, giá hoa tươi Đà Lạt "hạ nhiệt" sau hơn 10 ngày sôi động

Lâm VIÊN

Hoa hồng Đà Lạt được tiêu thụ mạnh, giá tăng nhân dịp lễ 20.10, sau nhiều tháng bế tắc đầu ra do dịch Covid-19

LÂM VIÊN

Tại H.Lạc Dương (nơi có làng hoa hồng dưới chân núi Lang Biang), từ đầu tháng 10.2021 đến nay, người dân rất phấn khởi vì giá hoa hồng tăng từng ngày, sau nhiều tháng ế ẩm do dịch Covid-19 khiến việc tiêu thụ hoa bị ách tắc.

Chị Phan Thị Thanh Thảo (chủ vựa hoa hồng ở TT.Lạc Dương) cho biết suốt hơn một tuần qua, để chuẩn bị hoa cho ngày 20.10, hằng ngày chị đóng hoa đi Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh trên dưới 20.000 cành/ngày. Nhưng hôm nay (19.10) chị chỉ đóng khoảng phân nửa số hoa trên do cận ngày 20.10.

Người dân làng hoa phấn khởi vì giá hoa hồng cao

LÂM VIÊN

Cũng theo chị Thảo, giá hoa hồng đang “hạ nhiệt” sau những ngày tăng cao. Hoa hồng màu các loại chỉ còn 2.500 - 3.000 đồng/cành (cao điểm 5.000 - 5.500 đồng/cành); riêng hồng đỏ vẫn giữ giá 5.500 đồng/cành. Với hoa hồng giống mới như ohara, đỏ truyền kỳ, kissland có giá 5.000 - 6.000 đồng/cành (cao điểm 7.000 - 8.000 đồng/cành).

Ngoài hoa hồng tăng giá mạnh, tại H.Lạc Dương ngày cao điểm, hoa cát tường cũng tăng lên 60.000 - 70.000 đồng/kg, cẩm tú cầu 5.000 đồng/cành.

Đóng hoa hồng để đưa đi các tỉnh tiêu thụ

LÂM VIÊN

Từ đầu tháng 10, mỗi ngày chị Thảo cung cấp cho thị trường 20.000 cành hoa hồng các loại

LÂM VIÊN

Ông Hoàng Xuân Hải, Trưởng phòng Nông nghiệp H.Lạc Dương, cho biết huyện có khoảng 350 ha hoa hồng, với sản lượng gần 500 triệu cành/năm; hoa được bán ra thị trường miền Bắc, miền Trung và TP.HCM. Hiện nay, huyện đang lập hồ sơ đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận cho huyện đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Hoa hồng Lang Biang”. Mục đích để nâng cao uy tín “Hoa hồng Lang Biang” trên thị trường; bảo hộ và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình trồng, sản xuất, kinh doanh các loại hoa hồng trên địa bàn huyện.

Hoa hồng Lang Biang được cung cấp cho thị trường cả nước

LÂM VIÊN

Theo Sở NN-PTNT Lâm Đồng, sản phẩm hoa Đà Lạt tăng giá trong thời gian gần đây là nhờ các tỉnh, thành phố nới lỏng giãn cách; các nhà hàng, khách sạn… bắt đầu hoạt động trở lại. Ngoài thị trường TP.HCM, các loại hoa Đà Lạt được tiêu thụ mạnh ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.