Hoa hồng giá 3 triệu đồng/bó, chợ Hồ Thị Kỷ tấp nập ngày lễ tình nhân 14.2

14/02/2021 13:28 GMT+7

Các loại hoa hồng, đặc biệt hoa hồng đỏ bán chạy tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ trong ngày lễ tình nhân 14.2. Những bó hoa hồng lớn, với toàn hồng đỏ, loại nhập khẩu được bán với giá 3 triệu đồng/bó.

Hôm nay, mùng 3 tết, cũng là ngày lễ tình nhân 14.2. Tại chợ hoa tươi Hồ Thị Kỷ - chợ hoa đầu mối lớn nhất TP.HCM, khung cảnh nhộn nhịp trong cả buổi trưa. Nhiều thanh niên đi cùng bạn gái của mình dạo chơi ở chợ, đồng thời mua hoa tươi. Nhiều gian hàng không nghỉ tết, nhân viên luôn tay chân để gói hoa cho khách. Các loại hoa hồng đều được lựa chọn nhiều nhất trong ngày lễ tình yêu, nhất là hoa hồng đỏ.
Trái ngược với khung cảnh đìu hiu ảm đạm của lễ tình nhân 14.2 năm ngoái tại chợ hoa này vì dịch Covid-19, năm nay, chợ Hồ Thị Kỷ đã hồi sinh. Người bán, người mua đều mang khẩu trang, số hoa bán được cũng nhiều hơn.

Chờ đợi để nhận hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ ngày lễ tình nhân 14.2

Ảnh Bảo Vy

Nhiều người đi mua hoa tươi trong ngày lễ tình nhân, cũng là mùng 3 tết

Ảnh Bảo Vy

Hoa, sô cô la, gấu bông bán trước trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Ảnh Bảo Vy

Giá hoa hồng bán lẻ từng bông trong ngày lễ tình nhân không quá cao. Với các màu hồng, sữa, vàng chỉ 7.000 đông/bông, còn hồng đỏ Đà Lạt cành ngắn chỉ 10.000 đồng/bông. Trong khi với hoa được gói thành từng bó lớn thì giá cao hơn. Giá phổ biến tại các cửa hàng trong chợ hoa Hồ Thị Kỷ là 500.000 đồng - 700.000 đồng/bó.
Tại cửa hàng hoa tươi tên TX số 70 Hồ Thị Kỷ, nhiều nhân viên của tiệm này gói hoa không ngớt tay. Đây là cửa hàng lớn nhất chợ hoa, với nhiều kiểu gói hoa độc đáo, đẹp và sang trọng nhất, nhiều mẫu hoa hồng nhập khẩu “không đụng hàng”. Người chờ để nhận hoa đã gói xong đông nghịt. Nhân viên chỉ cho chúng tôi những bó hồng đỏ thẫm, bông lớn, loại hồng nhập khẩu được gói đẹp nhất tiệm với giá 3 triệu đồng/bó. Hoa baby trung bình 1 tới 1,5 triệu đồng/bó.
“Ngày lễ tình nhân 14.2, các thanh niên thích nhất hoa hồng đỏ để tặng bạn gái, tặng vợ. Nhưng cũng có nhiều người mua loại hoa mà người yêu của mình thích như cúc tana, hoa hướng dương, thạch thảo tím, hoa baby”, bạn nhân viên gói hoa chia sẻ.

Giá hoa hồng từ 500.000 đồng tới 3 triệu đồng/bó, tùy loại

Ảnh Bảo Vy

Tiệm hoa TX ở trong chợ Hồ Thị Kỷ luôn tay gói hoa cho khách

Người trẻ thích tặng nhau hoa hồng, nhưng nhiều người muốn tặng bạn gái/vợ loại hoa họ thích như hướng dương, cẩm tú cầu

Ảnh Bảo Vy

Hoa hồng trong nước, cành ngắn được bán lẻ 10.000 đồng/bông

Ảnh Bảo Vy

Trong ngày lễ tình nhân 14.2 trong dịch Covid-19 này, dịch vụ giao hoa tận nhà cũng tấp nập. Các cửa hàng hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ đều treo biển nhận giao hoa về tận nhà. Anh Tân, nhân viên giao hoa chỉ bó hoa baby với màu trắng, hồng phớt, cam kèm nhau cho hay có giá 1,5 triệu đồng.

Hoa giấy cũng hơn nửa triệu đồng/bó

Không phải chỉ có hoa tươi là đắt như tôm tươi ngày lễ tình nhân 14.2. Trong ngày lễ này, hoa khô, hoa giấy, hoa sáp làm thủ công, gói cùng gấu bông cũng có giá không hề rẻ.
Hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (Q.5), hoa hồng làm thủ công bằng giấy, sáp, thú nhồi bông… được bày bán rất nhiều.

Hoa bằng sáp, giấy làm thủ công, 800.000 đồng/bó

Ảnh Bảo Vy

Trên đường Nguyễn Văn Cừ, Q.5, những bó hoa thủ công được bán với giá từ vài chục ngàn tới 400.000 đồng, 800.000 đồng

Ảnh Bảo Vy
Tại đây, hoa hồng làm bằng giấy loại 3 bông, có giá ít nhất 30.000 đồng; bó hoa lớn nhất với 100 bông hồng, được quấn từ giấy từng bông và rắc kim tuyến giá từ 600.000 đồng/bó tới 800.000 đồng/bó.
“Bó này làm thủ công hoàn toàn, bằng sáp, em có thể để được cả năm, giá 800.000 đồng. Bó nhỏ hơn, làm bằng giấy thì 400.000 đồng, xem rồi mua ủng hộ anh đi”, anh bán hoa đối diện cổng Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong mời chào. Những gia đình trẻ chở nhau đi chơi ngày mùng 3 tết rẽ vào lựa hoa tặng người thương của mình lễ tình nhân, những bó hoa giá từ 30.000 đồng – 100.000 đồng/bó bán chạy nhất...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.