Hoa hồng Tây Tựu ‘đội’ giá gấp 3 lần sát ngày Valentine

13/02/2023 14:33 GMT+7

Giá hoa hồng ngày lễ Tình nhân, hay còn gọi là ngày Valentine (14.2) tại "thủ phủ" hoa Tây Tựu (Q.Bắc Từ Liêm) đã tăng mạnh, cộng với sản lượng cao nên người dân nơi đây rất phấn khởi.

Cách trung tâm Hà Nội 20 km về phía tây, với diện tích trồng hoa gần 290 ha, Tây Tựu là một trong những làng hoa lâu năm cung cấp hoa tươi cho thị trường thủ đô và nhiều tỉnh, thành khác, đặc biệt là trong mùa Valentine.

Hoa hồng ‘thắng lớn’ dịp lễ Valentine - Ảnh 1.

Thời tiết thuận lợi nên tại các vườn hồng làng Tây Tựu hoa nở đẹp và cho sản lượng cao

QV

Những ngày này, nông dân Tây Tựu đang tất bật chuẩn bị hoa để cung ứng ra thị trường ngày Valentine. Các vườn hoa hồng đều tấp nập người mua, kẻ bán. Ngay từ sáng sớm, rất nhiều nông dân ra đồng cắt hoa đem đi tiêu thụ. 

Do thời tiết thuận lợi nên hoa hồng tại làng hoa Tây Tựu nở đẹp và cho sản lượng cao. Ngoài cung cấp cho thị trường chính là Hà Nội, hoa hồng tại đây còn chuyển vào Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Hiện nay mỗi cành hoa hồng bán tại vườn cho thương lái đã tăng khoảng 2 lần so với ngày thường và gấp 3 lần so với dịp lễ này năm trước. Trong đó, hoa hồng dài có giá bán cao nhất là 5.000 - 6.000 đồng/bông, hoa hồng ngắn được bán với giá là 1.000 đồng/bông.

Với diện tích khoảng 2 mẫu đất trồng, những ngày cận kề Valentine, bà Nguyễn Thị Mai, chủ một vườn hồng tại làng hoa Tây Tựu thu nhập trung bình 3 triệu đồng/ngày, có những ngày được 5 - 6 triệu đồng.

"Hoa hồng năm nay đắt gấp 3 lần so với năm trước. Tuy vẫn không được giá bằng Tết nhưng nhìn chung gia đình đã có lãi. Hôm nay nắng ấm, hoa nở đẹp nên được cắt liên tục chứ mấy hôm trước trời rét thì 3 - 4 ngày mới thu hoạch được một lần", bà Mai cho biết.

Hoa hồng ‘thắng lớn’ dịp lễ Valentine - Ảnh 4.

Hoa hồng Tây Tựu được bán ở Hà Nội và nhiều địa phương khác

QV

Theo một số chủ nhà vườn, tình hình dịch bệnh đã ổn định, Valentine năm nay nhu cầu về hoa hồng rất cao, hoa hồng màu vàng, trắng giá cũng nhích lên nhưng không tăng cao bằng hoa hồng đỏ.

Chị Mơ, một tiểu thương cho biết, hoa tươi vẫn giữ được vị thế trong hầu hết các ngày lễ nhưng sức tiêu thụ những năm gần đây bị chững lại. "Valentine thì hoa hồng đỏ luôn được lựa chọn, giá hoa năm nay tăng từ 20 - 30%. Tuy nhiên hoa tươi phải cạnh tranh với hoa sáp do hoa sáp để được lâu, đa dạng mẫu mã, kiểu dáng", chị Mơ giải thích.

Hoa hồng ‘thắng lớn’ dịp lễ Valentine - Ảnh 5.

Tại chợ hoa Quảng Bá, giá hoa hồng là 8.000 đồng/bông, 25.000 - 30.000 đồng/ bông hồng nhập khẩu

QV

Tại chợ hoa Quảng Bá (Q.Tây Hồ, Hà Nội) hoa hồng vẫn được ưa chuộng nhất trong dịp Valentine với giá bán là 8.000 đồng/bông hồng nội địa, 25.000 - 30.000 đồng/bông hồng nhập khẩu.

Anh Hoàng Văn Nguyên, trú tại phố Bùi Ngọc Dương (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: "Valentine năm nào tôi cũng ra chợ hoa Quảng Bá mua hoa tặng cho vợ. Chỉ với 160.000 đồng, tôi đã mua được 20 bông hồng đỏ, mua tại các cửa hàng thì giá có thể lên tới 20.000 đồng/bông. Mua hoa về tự cắm vừa ý nghĩa lại vừa kinh tế".

Mặc dù hoa sáp đang có xu hướng lên ngôi nhưng hoa tươi vẫn được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn khi đáp ứng được mọi phân khúc khách hàng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.