Hoa khôi bóng chuyền Việt Nam Phạm Kim Huệ làm HLV trưởng CLB Ngân hàng Công thương

01/02/2021 16:23 GMT+7

Sau khi HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt chia tay CLB Ngân hàng Công thương, cựu đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Phạm Thị Kim Huệ ở tuổi 39 đã được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng CLB này chuẩn bị thi đấu mùa bóng năm 2021.

 Với chiều cao gần 1m70 và sớm bộc lộ những tố chất phù hợp với môn bóng chuyền, Kim Huệ đã được tuyển chọn vào lớp năng khiếu đội bóng Bộ tư lệnh Thông tin từ năm 13 tuổi, sau đó nhanh chóng được thi đấu cho đội 1 của đội bóng có nhiều thành tích này và vào đội tuyển quốc gia rất sớm. Năm 2012, cô rời đội Thông tin và trở thành vận động viên tự do, có thi đấu cho đội Ngân hàng Công thương trong năm 2012 trước khi về đầu quân chính thức cho đội bóng ngành ngân hàng từ năm 2013.
Kết thúc giải vô địch quốc gia năm 2015 và 2017, do nhiều lần bị chấn thương Kim Huệ đã 2 lần xin giã từ sàn đấu để chuyển hẳn qua công tác huấn luyện. Tuy nhiên, có những lúc đội hình chính của CLB thiếu ổn định, cô vẫn phải tiếp tục "cày ải" để giúp đội tiếp tục đứng vững trong top 3 quốc gia. Giải đấu cuối cùng mà phụ công quê gốc Hà Nội này thi đấu cho đội Ngân hàng Công thương là Cúp quốc tế Bình Điền Long An năm 2019 tại Kiên Giang.
Với 17 lần liên tiếp tham dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia dưới 2 màu áo Thông tin và Ngân hàng Công thương, Kim Huệ cùng với đồng đội đã có 9 lần đăng quang, nhận nhiều danh hiệu cá nhân trong và ngoài nước.

Kim Huệ (5) và đồng đội Hà Thị Hoa của CLB Ngân Hàng Công thương

Nhựt Quang

Ở đấu trường quốc tế, cô cùng các tuyển thủ quốc gia giành được 7 huy chương bạc SEA Games. Khi đang ở đỉnh cao phong độ, Kim Huệ chính là nữ VĐV đầu tiên (năm 2004) và nhiều lần sau đó được các CLB nước ngoài mời thi đấu. Thế nhưng do có nhiều thủ tục khó khăn khi Kim Huệ còn khoác áo lính nên cô đã mất cơ hội. Sau khi rời quân ngũ để thi đấu cho doanh nghiệp cùng với ý định ngưng thi đấu các giải trong nước, Kim Huệ được một số CLB của Thái Lan như Ayutthaya, Danish Nongrua… mời thi đấu. Thủ tục đã gần như xong xuôi, danh sách thi đấu của CLB ở mùa bóng 2015-2016 của Thai League đã có tên Kim Huệ, lịch khám sức khỏe và ngày ký hợp đồng đã xác định nhưng giờ chót lại có trở ngại phát sinh nên cô không có dịp thi đấu cho CLB nước ngoài.
Không chỉ nổi tiếng là một trong những phụ công xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á với các quả tấn công một chân sau đầu rất hiệu quả, Phạm Kim Huệ còn tỏa sáng trong các cuộc thi sắc đẹp dành riêng cho các nữ VĐV quốc tế với 3 lần được bầu chọn là "Miss Volleyball" ở giải trẻ Đông Nam Á 1998, cúp châu Á 2003 và VTV cup 2004. Cô được xem là hoa khôi vượt thời gian với khuôn mặt xinh xắn nhất bóng chuyền Việt Nam.

Phạm Kim Huệ (phải) khi làm Trợ lý cho HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt

Nhựt Quang

Kim Huệ từng được nhận bằng HLV do Liên đoàn bóng chuyền thế giới cấp, có kinh nghiệm huấn luyện và kết nối tốt với học trò khi đảm nhiệm vị trí HLV phó của CLB Ngân hàng Công Thương và đội tuyển nữ U19 quốc gia, giúp CLB đoạt chức vô địch U23 quốc gia năm 2020, á quân giải quốc gia 2019 và hạng 4 giải quốc gia 2020. Tuy vậy, với lực lượng CLB đang tạm thời thiếu vắng một số VĐV xuất sắc, Phạm Kim Huệ sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong nhiệm vụ mới.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.