Hoa mắt trước “ma trận” biển hiệu lộn xộn tại tuyến phố kiểu mẫu của TP.Hà Nội

27/09/2022 10:06 GMT+7

Sau nhiều năm triển khai, 2 tuyến phố kiểu mẫu ở TP. Hà Nội là Lê Trọng Tấn (Q.Thanh Xuân) và Đình Thôn (Q.Nam Từ Liêm) vẫn nhếch nhác với đủ loại biển quảng cáo không theo quy chuẩn, vỉa hè bị lấn chiếm.

Hàng loạt biển hiệu nhấp nhô, không đồng bộ, nhiều gia đình còn lắp các loại bạt để tạo sự khác biệt. Thậm chí, có nhiều cột sắt được cắm sát mép vỉa hè cận kề lòng đường, ảnh hưởng tầm nhìn của người tham gia giao thông. Đây là thực tế tại tuyến phố Đình Thôn, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội sau 6 năm thực hiện thí điểm tuyến phố kiểu mẫu.

Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên về biển hiệu có biểu hiện nhếch nhác sau 2 năm thực hiện

Trung Hiếu

"Mình thấy việc thí điểm tuyến phố kiểu mẫu có khá nhiều bất cập, bởi vì ở đây người ta kinh doanh nhiều. Biển hiệu thì người ta muốn tự thiết kế bắt mắt thì mới thu hút khách hàng. Nên là việc yêu cầu đồng bộ thì mình thấy không khả thi. Thật ra họ cũng có cái lý riêng của họ thôi, nhưng mà có điều họ làm các biển hiệu hơi thò thụt, lấn chiếm, chìa ra lòng đường quá", chị Trần Mai Anh, người dân P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết.

Vỉa hè tại khu vực này vốn chật hẹp, song vẫn bị các tiểu thương lấn chiếm triệt để để kinh doanh, buôn bán. Rác thải cũng từ đó xuất hiện khắp nơi. Ngoài ra, hệ thống điện lưới vẫn chưa được hạ ngầm tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Dây điện chằng chịt như mạng nhện ở tuyến phố kiểu mẫu Đình Thôn

Trung Hiếu

"Đối với mình thì mình hoàn toàn ủng hộ việc xây dựng những tuyến phố kiểu mẫu, bởi vì nó sẽ góp phần mang lại hình ảnh đô thị khang trang, sạch sẽ. Hiện nay, tuyến phố Lê Trọng Tấn nơi mình sinh sống đang trở lại như xưa thì mình thấy khá buồn, bởi khi không đảm bảo đúng quy chuẩn tuyến phố kiểu mẫu thì đầu tiên là nó sẽ gây mất mỹ quan, sau đấy là điều kiện tham gia giao thông cũng bị không được đảm bảo, ví dụ như việc vỉa hè được mở rộng ra bao nhiêu thì cũng bị người dân lấn chiếm", chị Lê Quế Anh, người dân P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội chia sẻ.

Tuyến phố kiểu mẫu Đình Thôn không còn vỉa hè, người đi bộ phải đi xuống lòng đường

Trung Hiếu

Trước đó, tuyến phố Lê Trọng Tấn tại Q.Thanh Xuân được coi là tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của TP.Hà Nội. Tuy nhiên, đến hiện tại, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, cùng nhiều công trình xây mới “mọc” lên theo kiểu “thò thụt” vẫn liên tục xuất hiện. Chưa kể, các biển quảng cáo lộn xộn và lệch chuẩn về kích thước, màu sắc chứ không hề tuân theo những quy chuẩn cũ: đó là biển phải có chiều cao 1,1m, màu sắc thiết kế cơ bản là nền xanh hoặc đỏ và chữ màu trắng, chiều rộng của biển không quá mặt tiền công trình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.