Hòa Singapore, HLV Park nói cứng về mục tiêu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup

30/12/2022 22:43 GMT+7

Tuyển Việt Nam bị Singapore cầm hòa 0-0, HLV Park Hang-seo vẫn tự tin về mục tiêu của 'Đoàn quân sao vàng' sau vòng bảng AFF Cup 2022.

Tuyển Việt Nam dù tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi được bàn thắng

ĐỘC LẬP

Trong trận đấu ở lượt trận thứ 4 vòng bảng AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam bị chủ nhà Singapore cầm chân với tỷ số 0-0. Đội bóng của HLV Park Hang-seo dù có tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội nhưng không thể một lần làm tung mành lưới đối thủ.

HLV Park Hang-seo nhận xét về trận đấu: "Hôm nay đá sân cỏ nhân tạo nên nhiều cầu thủ còn chưa quen, một số động tác của cầu thủ Việt Nam không tự nhiên lắm. Chúng tôi có một trận đấu khó khăn, tuy không thắng nhưng vẫn còn 1 trận trên sân nhà. Trận này, tôi đã thực hiện xoay vòng cầu thủ, nhằm tích lũy thể lực để quyết thắng tuyển Myanmar ở lượt trận cuối.

Tuyển Việt Nam có 23 cái tên, chưa ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với các cầu thủ về chuyện chấn thương, thẻ phạt... nên tôi phải thực hiện những sự thay đổi trong đội hình. Tất cả các cầu thủ đều đại diện cho Việt Nam và họ đều sẵn sàng thi đấu với tinh thần cao nhất, thực hiện theo yêu cầu của ban huấn luyện".

HLV Park Hang-seo rất tự tin khi tuyển Việt Nam gặp Myanmar ở lượt trận cuối vòng bảng

ĐỘC LẬP

Vị HLV người Hàn Quốc nói về việc chủ nhà Singapore bố trí đá sân cỏ nhân tạo dù có sân cỏ tự nhiên rất đẹp. "Tuyển Singapore đã chơi tốt. Còn về vấn đề sân bãi, FIFA không khuyến khích đá trên mặt sân cỏ nhân tạo vì dễ dẫn đến chấn thương cho cầu thủ. Tuy nhiên, điều lệ giải AFF Cup cho phép nên tôi không ý kiến gì. Trong khi đó, cầu thủ Singapore đã quá quen với cách đá trên sân cỏ nhân tạo rồi", ông Park bày tỏ.

Ở AFF Cup 2020 (diễn ra năm 2021), tuyển Việt Nam từng hòa ở trận đấu thứ 3 (0-0 khi gặp Indonesia) nên mất ngôi nhất bảng và gặp Thái Lan ở bán kết trước khi dừng bước. Đến AFF Cup 2022, "Đoàn quân sao vàng" cũng hòa trận thứ 3 (0-0 trước Singapore).

"Một năm trước, tuyển Việt Nam cũng bị cầm hòa ở trận thứ 3 và mất ngôi đầu bảng vào tay Indonesia. Nhưng năm nay các bạn yên tâm đi, sẽ không cần phải lo về chuyện đó", ông Park tự tin.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, tuyển Việt Nam sẽ đụng độ với Myanmar (đã bị loại khi chỉ có 1 điểm sau 3 trận) vào lúc 19 giờ 30 ngày 3.1.2023. Hiện tại, đội bóng của HLV Park Hang-seo tạm dẫn đầu bảng B với 7 điểm, bằng điểm với Singapore nhưng xếp trên vì hơn hiệu số bàn thắng - bại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.