Hóa thạch của loài chim lạ cách đây 115 triệu năm

09/06/2015 10:44 GMT+7

(TNO) Hóa thạch trong tình trạng khá tốt của một loài chim có răng chưa từng được biết đến, chúng sống trong kỷ phấn trắng cách đây 115 triệu năm, được tìm thấy ở bang Ceará, đông bắc Brazil.

(TNO) Hóa thạch trong tình trạng bảo quản khá tốt của một loài chim có răng chưa từng được biết đến, chúng sống trong kỷ phấn trắng cách đây 115 triệu năm, được tìm thấy ở bang Ceará, đông bắc Brazil.

Một nhóm các nhà khảo cổ học dẫn đầu bởi tiến sĩ Ismar de Souza Carvalho của Đại học Liên bang Rio de Janeiro (Brazil) đã kiểm tra bộ xương, với đầy đủ lông, được khai quật từ Crato, Araripe Basin, hóa thạch này được tìm thấy hồi năm 2011.
Hóa thạch đại diện cho một chi thời tiền sử, thuộc Enantiornithes, là nhóm các con chim có răng và tất cả đã tuyệt chủng.
Trang Sci-News dẫn lời thành viên nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Fernando Novas cho biết một trong những điều thú vị về loài chim này là thân thể nhỏ nhưng sở hữu những chiếc lông vũ lớn ở đuôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.