Hoài Linh gây tranh cãi khi tiếp tục giả gái trong phim mới

04/03/2022 14:08 GMT+7

Việc Hoài Linh và một số diễn viên giả gái trong bộ phim sắp ra rạp đang nhận nhiều bình luận trái chiều vì có thể làm sai lệch hình ảnh cộng đồng LGBT.

Vừa công chiếu trailer, phim chiếu rạp Mến gái miền TâyHoài Linh tham gia nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của dân mạng. Theo tiết lộ của ê-kíp, tác phẩm khai thác số phận éo le của những phụ nữ mang kiếp “thân sâu hồn bướm”. Trong lần tái xuất này, Hoài Linh gây bất ngờ khi “giả gái”, trong vai một người giới tính thứ ba với nhiều uẩn khúc trong cuộc sống. Xuất hiện cùng Hoài Linh còn có dàn diễn viên như: Đại Nghĩa, Võ Đăng Khoa, Thanh Tú, Huỳnh Lập…

Hoài Linh gây tranh cãi khi giả gái trong phim mới

Chụp màn hình

Tuy nhiên, chính vai diễn này khiến Hoài Linh gây tranh cãi trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời khen ngợi về diễn xuất của nam danh hài, không ít ý kiến chê bai, cho rằng việc Hoài Linh và một số diễn viên “giả gái” là nhàm chán và phản cảm.

Cháu nuôi Hoài Linh - Võ Đăng Khoa thẳng thắn về lùm xùm vây quanh cậu mình

Một khán giả nhận xét: “Mắc cái gì cứ làm phim về LGBT là “bóng” miền Tây, là hội chợ, lô tô… Rồi diễn lố, trang điểm lòe loẹt, ai cũng nghĩ LGBT là làm khùng làm điên giống vậy”. Một cư dân mạng bình luận: “Bỏ qua các drama, công tâm mà nói thì Hoài Linh diễn hài trên sân khấu thì còn hay, chứ mà đóng phim điện ảnh thì dở tệ, đậm chất sân khấu kịch”. Một người dùng chia sẻ: “Sao cứ phải giả gái hoài nhỉ”. Một người viết: “Nghệ sĩ cứ lấy LGBT ra gây hài nhỉ. Riết thấy phim có giả gái là ngán tận cổ”…

Phim Mến gái miền Tây dự kiến ra rạp vào cuối tháng 3

Chụp màn hình

Nhiều khán giả còn bày tỏ lo ngại khi nghệ sĩ tên tuổi như Hoài Linh giả gái, nếu diễn xuất không phù hợp sẽ gây lệch lạc về hình ảnh những người thuộc cộng đồng LGBT.

Một số ý kiến chia sẻ: “Cạn kiệt ý tưởng hay sao mà cứ khai thác vấn đề thế giới thứ ba hoài vậy, rồi trẻ em xem phim riết bị suy nghĩ lệch lạc, người lớn xem chắc cũng nghĩ miền Tây “bóng” nhiều dữ lắm”, “Nếu không khai thác được gì mới của cộng đồng LGBT nữa thì thôi”, “Sao nói về người chuyển giới là cứ phải ồn ào, dữ dằn”… Hơn nữa nhiều năm trước nam nghệ sĩ 6X từng tuyên bố không giả gái nữa, do đó nhiều khán giả cho rằng "Hoài Linh nói mà không làm".

Hoài Linh giả gái trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội

Chụp màn hình

Trước hàng loạt bình luận tiêu cực, nhiều khán giả cũng lên tiếng bảo vệ Hoài Linh. Họ cho rằng bộ phim chỉ mới hé lộ trailer, dân mạng đừng vội đánh giá. Một người dùng chia sẻ: “Mỗi bộ phim đều có ý nghĩa riêng của nó. Phim chưa ra rạp thì đừng vội cào phím”. Một chủ tài khoản bày tỏ: “Đồng quan điểm, xin đừng phán xét khi chưa biết rõ nội dung”. Một khán giả ý kiến: “Nếu không thích xem thì đừng có thể hiện sự thiếu văn hóa nơi công cộng. Không thích đừng nói lời cay đắng”…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.