Hoàn hảo hơn rồi xuất ngoại nào, Quang Hải!

03/02/2022 13:59 GMT+7

Khi Quế Ngọc Hải trầm trồ khen Quang Hải là cái chân trái hay nhất Việt Nam thì có thể hiểu anh xem Hải "con" đã là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam .

Mà Quang Hải không chỉ hay. Quang Hải - theo góc nhìn của các đồng đội và giới chuyên môn - còn nằm ở việc anh không chỉ hay theo trình diễn cá nhân mà còn quá xuất sắc ở việc "biến hình" vì tập thể.

Hãy nhớ lại cách HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng và khai phá tiềm năng của Quang Hải trong hành trình đi đến và chơi bóng tại U.20 World Cup 2017 (Hàn Quốc).

Trước đó, người ta vẫn mặc định Quang Hải là một cầu thủ trẻ rất giàu tiềm năng chơi vai trò tiền đạo lệch biên của sơ đồ 4-1-4-1. Nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn còn nhìn thấy ở chàng trai nhỏ nhắn này nhiều hơn thế nữa.

Ngoài cái chân trái lợi hại, Hải "con" còn thuộc dạng hiếm có khó tìm khi sở hữu cái đầu lạnh và tính toán nhanh như cắt giúp anh luôn hơn đối thủ một vài giây và hiếm khi nào để bản thân lâm vào tình thế bị dồn vào thế bí!

Quang Hải trong trận gặp tuyển Trung Quốc

Minh Tú

Chính sự khôn ngoan và trưởng thành sớm trước tuổi đó đã giúp Quang Hải có sự phát triển rất nhanh, đạt được độ già dặn hiếm có khi rất nhiều đồng đội U.19 và sau này là U.20 vẫn còn tâm tính hồn nhiên, trẻ con.

Việc HLV Hoàng Anh Tuấn giao cho Quang Hải chiếc băng đội trưởng từ tay Trọng Đại trước thềm ngày hội lịch sử ở Hàn Quốc cũng là câu chuyện thể hiện sự trưởng thành đó.

Người trong cuộc kể rằng, đích thân Hải "con" đứng lên nhận nhiệm vụ chia sẻ và trao đổi cho tiền vệ trụ từng là ngôi sao số 1 giúp U.19 Việt Nam đoạt vé dự U.20 World Cup 2017.

Và Quang Hải đã thực hiện rất tốt trọng trách mà HLV Hoàng Anh Tuấn đề ra.

Hải "con" đi bóng gây khó cho hậu vệ tuyển Úc

AFP

Anh chủ động thích ứng với mọi vai trò từ chơi sát khu vực cấm địa, kết nối các vệ tinh hay khi cần lùi về chơi giữa sân để cải thiện khả năng kiểm soát bóng trước các đối thủ cao to Pháp, New Zealand, Honduras.

Để rồi chỉ 1-2 năm sau người ta không bao giờ nhìn Quang Hải như một cầu thủ trẻ nữa và việc anh không được trọng dụng tại SEA Games 2017 được chứng minh là sai lầm!

Quang Hải đến lúc này là một trong những cái tên với vai trò khó định nghĩa nhất của tuyển Việt Nam, vì khi được đẩy cao anh là "lưỡi dao trong tay áo" ngay sau lưng trung phong cắm như cách sút tung lưới Ả Rập Xê Út đầu vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Nhưng trước và sau đó khi Hùng Dũng vắng mặt vì chấn thương, người ta thấy một Quang Hải lợi hại không kém trong cuộc đua tranh quyền kiểm soát bóng giữa sân với những ông lớn Đông Nam Á lẫn hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Oman, Trung Quốc, Úc...

Sự tự tin trong từng pha đi bóng của Quang Hải

ĐỘC LẬP

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào và dù là gặp đối thủ nào, người ta vẫn luôn nhận ra nét khác biệt rất riêng của Quang Hải.

Đó có thể đến từ một cú đánh gót ngẫu hứng, một cú sút xa sắc như dao cạo, gẩy bóng rất kín ra sau lưng hậu vệ để Tiến Linh ghi bàn, hay đơn giản là pha xâu kim hoặc vặn sườn làm giảm nhuệ khí của đối thủ.

Để rồi như trận gặp tuyển Trung Quốc đã chỉ ra rõ, Quang Hải đã hợp cùng Hoàng Đức, Hùng Dũng trở thành bộ 3 tiền vệ trung tâm hay nhất của bóng đá Việt Nam.

Nhưng điều khiến tất cả bối rối ở chỗ ai cũng biết rõ Hải "con" sẽ rất hay nếu được đá gần khung thành, như cách ông Park có lúc xếp anh và Hải "nhỏ" (tiền đạo trẻ Phạm Tuấn Hải) chơi bám 2 rìa khu vực cấm địa đối thủ sau lưng Tiến Linh.

Chính sự toàn diện và khả năng ảnh hưởng trên hàng công rất lớn đó đã khiến Quang Hải là người duy nhất luôn ra sân trong mọi trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Tính ra trong suốt tất cả các trận đấu đã qua của tuyển Việt Nam kể từ 2018, Quang Hải chỉ vắng mặt duy nhất 1 trận thắng Lào 2-0 mở màn AFF Cup 2020 do anh bị đau nhẹ.

Nếu tính cả V-League thì Quang Hải luôn nằm tốp đầu về số trận ra sân từ cấp độ CLB đến đội tuyển!

Đó là một hiệu suất khủng khiếp đối với chàng trai "thấp bé nhẹ cân" như Quang Hải, nhưng cũng cho thấy anh đã thi đấu, tích lũy và phân phối thể lực khôn ngoan như thế nào.

Người hâm mộ mong chờ Quang Hải sẽ xuất ngoại như Chanathip Songkrasin

AFP

Màn trình diễn tự tin của Quang Hải, đến mức buộc người Nhật dù kiêu hãnh phải cắt cử người kèm chặt, thậm chí là khiêu khích khiến đang có rất nhiều ý kiến đề nghị CLB Hà Nội nên cho Quang Hải xuất ngoại thi đấu để đạt đẳng cấp cao hơn nữa như Chanathip Songkrasin của Thái Lan.

Câu trả lời sẽ nằm ở CLB Hà Nội - nơi bầu Hiển trực tiếp đàm phán để giữ chân Quang Hải thêm 3 năm với mức lót tay nghe đâu 5 tỉ đồng/năm xứng đáng đến từng xu!

Có lẽ, bầu Hiển khi nhìn vào tấm gương của Văn Hậu, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... muốn Quang Hải thật hoàn hảo, đạt độ chín cần thiết rồi mới trao anh cơ hội đến nền bóng đá phù hợp có thể phát huy hết những gì tinh tế nhất của cái chân trái hay nhất Việt Nam, như lời Quế Ngọc Hải.

Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành Quả bóng vàng Việt Nam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.