Hoãn phóng tàu Endeavour lần 5

14/07/2009 12:01 GMT+7

(TNO) Chỉ trong vòng hơn một tháng, tàu con thoi Endeavour đã bị hoãn phóng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đến 5 lần do các vấn đề liên quan đến việc rò rỉ khí hydrogen trên thùng nhiên liệu của tàu và nguyên nhân bất khả kháng là thời tiết xấu, theo Reuters.


Sứ mệnh tàu Endeavour liên tục gặp trục trặc trước giờ phóng - Ảnh: Reuters 

Trong hai ngày 12 và 13.7 qua, Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) liên tục phải đưa ra quyết định dời ngày phóng tàu vì tình trạng mưa bão ở khu vực bệ phóng 39A tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Cape Canaveral, bang Florida (Mỹ).

Trước đó, vào ngày 11.7, tàu Endeavour cũng không thể cất cánh theo kế hoạch do NASA cần thêm thời gian để kiểm tra kỹ lưỡng những thiệt hại có thể có do 11 tia sét đánh vào khu vực bệ phóng.

Được biết, NASA dự định thực hiện sứ mệnh tàu Endeavour kéo dài 16 ngày lên ISS để hoàn tất việc lắp đặt phòng thí nghiệm lớn và hiện đại nhất của trạm có tên Kibo trị giá gần 3 tỉ USD do Nhật Bản chế tạo vào ngày 13.6 qua. Tuy nhiên lúc ấy, tàu Endeavour đã bị hoãn bay lên không gian vào giờ chót do sự cố rò rỉ ở thùng nhiên liệu. Cũng với sự cố này, vào ngày 17.6, NASA lại hoãn phóng tàu thêm lần nữa.

 
Phi hành đoàn Endeavuor đã sẵn sàng, từ trái sang: Thomas Marshburn, David Wolf, Julie Payette (nữ phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ Canada), Timothy Kopra (người sẽ ở lại trạm thay thế cho phi hành gia Koichi Wakata thuộc Cơ quan Thám hiểm không gian Nhật Bản), Christopher Cassidy, phi công Douglas Hurley và chỉ huy trưởng Mark Polansky - Ảnh: Reuters

Theo lịch phóng vừa được NASA cập nhật trên website của mình, tàu Endeavour sẽ bắt đầu sứ mệnh tàu con thoi thứ ba trong năm nay vào 18 giờ 3 phút ngày 15.7 tới (giờ địa phương, tức 5 giờ 3 sáng 16.7 giờ VN).

Trước đó, NASA đã thực hiện sứ mệnh tàu Atlantis đến sửa chữa và nâng cấp lần cuối kính viễn vọng không gian Hubble từ ngày 11 - 24.5 và sứ mệnh tàu Discovery mang đến gắn tấm pin năng lượng mặt trời cho ISS từ ngày 15 - 28.3.

Theo NASA, ngoài chuyến bay tàu Endeavour sắp tới, cơ quan này sẽ thực hiện thêm 7 chuyến bay tàu con thoi (có 2 chuyến trong năm 2009) để hoàn tất xây dựng trạm vũ trụ trị giá 100 tỉ USD với sự hợp tác của 16 quốc gia vào tháng 9.2010 - đó cũng là thời điểm đội tàu con thoi hết hạn sử dụng.

 
Khi tàu Endeavour đến trạm, lần đầu tiên trong lịch sử sẽ có đến 13 người cùng lúc làm việc trong không gian. Đồng thời cũng là lần đầu tiên có cùng lúc hai phi hành gia của Canada là nữ phi hành gia Julie Payette (ảnh) của tàu Endeavour và nhà du hành hiện có mặt trên trạm là Robert Thirsk - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.