Hoàn tất di dời tạm thời tượng Quách Thị Trang và Trần Nguyên Hãn

17/12/2014 15:29 GMT+7

(TNO) Sáng nay (17.12), đại diện UBND TPHCM, các sở ban ngành chức năng và Thành hội Phật giáo TP.HCM cùng chư tăng ni Phật tử đã tiến hành lễ an vị tạm thời tượng Quách Thị Trang tại Công viên Bách Tùng Diệp, quận 1, TP.HCM.

(TNO) Sáng nay (17.12), đại diện UBND TPHCM, các sở ban ngành chức năng và Thành hội Phật giáo TP.HCM cùng chư tăng ni Phật tử đã tiến hành lễ an vị tạm thời tượng Quách Thị Trang tại Công viên Bách Tùng Diệp, quận 1, TP.HCM.

Hoàn tất di dời tạm thời tượng Quách Thị Trang và Trần Nguyên HãnAn vị tạm thời tượng Quách Thị Trang tại Công viên Bách Tùng Diệp, quận 1, TP.HCM - Ảnh: Quang Nhật
Trước đó, vào trung tuần tháng 8.2014, để đảm bảo mặt bằng thi công cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành-Suối Tiên, UBND TP.HCM đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND quận 1 nghiên cứu, đề xuất địa điểm để di dời hai bức tượng nói trên; giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực vòng xoay Quách Thị Trang gắn với Nhà ga metro Bến Thành…
UBND TP.HCM đã chấp thuận phương án di dời tượng đài Trần Nguyên Hãn về Công viên Phú Lâm, quận 6, TP.HCM và di dời tượng Quách Thị Trang vào địa điểm tạm thời sáng nay, trong thời gian xây dựng tuyến đường sắt đô thị.
Sau khi hoàn thành việc xây dựng tuyến đường sắt đô thị và quy hoạch chi tiết khu vực vòng xoay Quách Thị Trang, tượng đài Trần Nguyên Hãn và tượng Quách Thị Trang sẽ được chuyển về đặt tại vị trí cũ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.