Hoãn thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác ngoài tiếng Anh, trường đại học nói gì?

Hà Ánh
Hà Ánh
10/11/2022 12:43 GMT+7

Liên quan đến thông tư 11 của Bộ GD-ĐT, việc đột ngột hoãn thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không chỉ diễn ra với chứng chỉ tiếng Anh mà còn cả ngoại ngữ khác. Trường đại học (ĐH) tổ chức kỳ thi Hán ngữ quốc tế HSK, HSKK nói gì?

Thông báo tạm ngưng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực Hán ngữ quốc tế của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Không chỉ đột ngột hoãn thi cấp chứng chỉ tiếng Anh, một số kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ khác hiện cũng đang tạm hoãn liên quan đến thông tư 11 năm 2022 của Bộ GD-ĐT về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, chẳng hạn kỳ thi đánh giá năng lực Hán ngữ quốc tế HSK, HSKK.

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 10.11, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết từ ngày 28.10 trường đã có thông báo tạm ngưng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực Hán ngữ quốc tế HSK, HSKK (theo lịch thi dự kiến tháng 11 và 12 năm nay). Thông báo từ tháng 10 của trường này cho biết “điểm thi sẽ cập nhật thông báo về kỳ thi tiếp theo trên fanpage”.

Thạc sĩ Trung cho biết thực hiện theo Thông tư 11 của Bộ GD-ĐT, trường tạm dừng tổ chức kỳ thi này để xây dựng đề án tổ chức thi theo quy định của Bộ GD-ĐT. Hiện nhà trường đã hoàn tất đề án trình ra Bộ GD-ĐT và đang chờ phê duyệt, từ kết quả phê duyệt này, trường sẽ có thông báo tiếp theo về việc tổ chức kỳ thi.

Ông Trung cho biết, việc xây dựng đề án tổ chức thi này của trường là bước củng cố hồ sơ theo quy định, còn các điều kiện đảm bảo quá trình tổ chức kỳ thi này của trường thì vẫn đảm bảo theo quy định.

“Đây là kỳ thi được trường tổ chức nhiều năm thu hút rất đông thí sinh quan tâm, có những đợt thi với trên 1.000 thí sinh tham gia. Mong Bộ GD-ĐT sớm có kết quả thẩm định đề án để kỳ thi được tổ chức trở lại”, ông Trung nói thêm:

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, Hội đồng Anh, Trung tâm ngoại ngữ và tin học (Sở GD-ĐT TP.HCM) tạm dừng tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ kể từ ngày 10.9 cho đến khi có thông báo mới. Điều này là nhằm hoàn tất hồ sơ theo quy định ở Thông tư số 11 của Bộ GD-ĐT về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Nhiều thí sinh dự kiến tham gia kỳ thi IELTS tại Hội đồng Anh xôn xao, lo lắng khi nhận email báo hủy thi.

Bộ GD-ĐT ngày 8.11 cũng đã có văn bản số 5871 gửi các sở GD-ĐT về việc tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài. Trong đó, văn bản của Bộ GD-ĐT nêu rõ chỉ cho phép các tổ chức, cá nhân thực hiện việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài khi có quyết định phê duyệt, quyết định gia hạn liên kết tổ chức thi của Bộ GD-ĐT.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết trong hôm nay (9.11), Bộ GD-ĐT sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết liên quan đến vấn đề này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.