![]() Những chiếc xe tay ga đời mới đắt tiền của bọn cướp bị công an thu giữ |
|
|
Để trả lời cho câu hỏi cam go này, một chuyên án mang bí số 702 G đã được lãnh đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM xác lập ra đời vào tháng 1 - 2007.
Bí số 702 G…
Từ lời khai của Bằng, công an đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Huy Hoàng; Lê Đức Thuận (40 tuổi, ngụ 023 lô 11 cư xá Thanh Đa, P.27,Q.Bình Thạnh, có một tiền án); Nguyễn Minh Đức (34 tuổi, tự Đức “ba đề”, ngụ 342 Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, có ba tiền án, tiền sự) và Nguyễn Văn Hoàng (31 tuổi, tự Hoàng "nhỏ", ngụ P.Vỹ Dạ, TP.Huế, có một tiền án).
|
|
và tháng năm tội lỗi của Hoàng “bác sỹ”
Dưới trướng Hoàng “bác sĩ” có khoảng sáu tên đàn em, trong đó Thuận và Đức “ba đề” được Hoàng tin cẩn nhất. Để “công việc làm ăn” được suôn sẻ, Hoàng phân công rạch ròi từng công đoạn cho mỗi thành viên trong từng phi vụ. Lê Đức Thuận được giao làm “đề lô”.
|
|
Hoàng “bác sĩ” với dáng vẻ thư sinh, đi trên những chiếc tay ga đắt tiền đời mới, lãng vãng trước ngân hàng, khi nhận được “ti dô” từ Thuận báo ra (khách giao dịch lãnh bao nhiêu tiền, để ở đâu trong lúc vận chuyển) Hoàng đứng ngoài tiếp tục quan sát rồi điện thoại chỉ đạo cho Đức “ba đề”, Hoàng “nhỏ”, Bằng và Châu đeo bám đến điểm thuận lợi sẽ ra tay cướp giật.
Bằng thủ đọan trên, bọn chúng đã cướp giật trót lọt của nhiều người với số tiền lên đến trên hai tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, bước đầu bọn chúng khai nhận đã thực hiện các vụ sau:
|
|
Sau khi đã quan sát, phát hiện “mồi thơm”, chúng dùng mọi thủ đọan để cướp cho bằng được. Một số nạn nhân đã cảnh giác, sợ bị giật tài sản đã thuê xe taxi đi lãnh tiền. Khi vừa bước xuống xe để đi vào nhà đã bị bọn chúng chạy theo vào tận sân giật mất.
Ngày 25.10.2006, trên đường lãnh tiền từ ngân hàng từ Q.3 về, chị N.T.K.N. đã cẩn thận yêu cầu tài xế lái xe vào tận hẻm. Nhìn trước ngó sau, chị N. xách giỏ tiền (trong có hơn 700 triệu đồng) đi vào nhà ở P.3, Q.Phú Nhuận nhưng đã bị bọn cướp giật mất.
|
|
Qua thông tin và ảnh đăng kèm, những ai từng là bị hại, liên hệ đội 3, PC 14, Công an TP.HCM số 459 Trần Hưng Đạo, Q.1 để cung cấp thông tin.
Bài, ảnh: Ngọc Thọ





Bình luận (0)