Hoàng gia Anh hé lộ thêm chi tiết về lễ đăng cơ của vua Charles

10/04/2023 08:12 GMT+7

Hoàng gia Anh ngày 9.4 tiếp tục hé lộ về lễ đăng cơ của vua Charles III vào tháng tới, bao gồm một biểu tượng cảm xúc Twitter mới dựa trên vương miện mà ông sẽ đội trong sự kiện.

Hoàng gia Anh hé lộ thêm chi tiết về lễ đăng cơ của vua Charles - Ảnh 1.

Vua Charles và hoàng hậu Camilla

REUTERS

Vua Charles III, 74 tuổi, đã ngay lập tức kế vị và trở thành quân chủ nước Anh khi nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào tháng 9.2022 sau 70 năm trị vì, song lễ đăng cơ của ông dự kiến đến ngày 6.5 mới diễn ra tại Tu viện Westminster ở London.

Ngoài lễ đăng cơ, chuỗi sự kiện diễn ra trong 3 ngày cuối tuần cũng sẽ bao gồm chương trình hòa nhạc quy tụ nhiều ngôi sao, “bữa trưa thịnh soạn” trên toàn quốc và các hoạt động tình nguyện, cũng như các lễ rước truyền thống theo nghi lễ hoàng gia Anh, theo AFP.

Vua Charles giàu hơn cố Nữ hoàng Elizabeth II

Tiết lộ một loạt chi tiết về lễ đăng cơ, Cung điện Buckingham cho biết biểu tượng cảm xúc mới (emoji) được tạo ra để đánh dấu sự kiện lịch sử này dựa trên vương miện của Thánh Edward thế kỷ 17.

Đây là một trong những vương miện nổi tiếng nhất của Anh và từng được người mẹ quá cố của vua Charles III đội trong lễ đăng cơ của bà vào năm 1953. Giờ đây, nó đã được chỉnh sửa để ông sử dụng.

Biểu tượng này sẽ xuất hiện trên Twitter khi bất kỳ thẻ (hashtag) nào – bao gồm #Coronation (đăng cơ), #CoronationBigLunch (bữa trưa đăng cơ) và #TheBigHelpOut (đề cập đến một hoạt động tình nguyện) – được sử dụng.

Việc sáng tạo emoji lần này diễn ra sau khi các kênh mạng xã hội của hoàng gia Anh triển khai biểu tượng chú chó corgi đội vương miện, được đặt tên là PJ, cho đại lễ bạch kim đánh dấu 70 năm ở ngôi của nữ hoàng Elizabeth II vào năm ngoái - chỉ ba tháng trước khi bà qua đời ở tuổi 96. Corgi là giống chó yêu thích của nữ hoàng quá cố.

Theo các kế hoạch mới nhất được công bố cho lễ đăng cơ, sự kiện lần này sẽ ít phức tạp hơn so với sự kiện được tổ chức vào năm 1953. Vợ của vua Charles III là bà Camilla cũng sẽ tiến hành nghi lễ lên ngôi hoàng hậu.

Bạn biết gì về Vua Charles, quân vương mới của Anh?

Vua và hoàng hậu Anh sẽ tham gia một lễ rước với lộ trình ngắn hơn (2,1 km) và phá vỡ truyền thống bằng cách chỉ sử dụng cỗ xe 8 ngựa kéo Gold State Coach 260 năm tuổi khi họ trở lại Cung điện Buckingham. Trong khi đó, với hành trình đi từ cung điện ra bên ngoài, họ sẽ sử dụng cỗ xe Diamond Jubilee State Coach hiện đại, tiện nghi hơn. Cỗ xe này có giảm xóc, sưởi ấm và điều hòa không khí.

Lễ đăng cơ sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày 6.5 (giờ địa phương) và dự kiến sẽ ngắn hơn nhiều so với năm 1953, khi hoạt động này kéo dài gần ba tiếng đồng hồ.

Hôm 7.4, Cung điện Buckingham cũng cho biết hơn 850 đại diện cộng đồng và tổ chức từ thiện trên khắp Vương quốc Anh đã được mời tham dự sự kiện. Nhiều hoàng gia, lãnh đạo chính phủ và nguyên thủ quốc gia của nước ngoài cũng sẽ có mặt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.