Hoàng Mập bật mí chuyện được trả cát sê khi diễn kịch cho Việt Hương

01/05/2023 21:32 GMT+7

Hoàng Mập nói khi trở lại sân khấu kịch, anh không quan trọng chuyện cát sê mà chỉ muốn tham gia để động viên tinh thần, tạo niềm vui cho mọi người.

Hoàng Mập bật mí chuyện được trả cát sê khi diễn kịch cho Việt Hương - Ảnh 1.

Hoàng Mập nhận lời trở lại với sân khấu kịch vì mối thân tình với Việt Hương

TL

Hoàng Mập xác nhận với chúng tôi về việc trở lại sân khấu kịch để tham gia biểu diễn. Nam diễn viên sẽ góp mặt trong tác phẩm Bí mật tre trăm đốt của sân khấu kịch Trương Hùng Minh. Ngoài Hoàng Mập, vở còn có sự tham gia của nghệ sĩ Minh Nhí, Việt Hương, Đại Nghĩa, Huỳnh Lập, Mạc Văn Khoa

Chia sẻ với chúng tôi, Hoàng Mập nói bản thân hồi hộp khi quyết định trở lại sân khấu kịch sau nhiều năm. Thời gian qua, anh chủ yếu tham gia đóng và sản xuất phim. Vì bận rộn với nhiều vai trò nên nam nghệ sĩ không thể bỏ đoàn để góp mặt trong một dự án kịch dài. Trước đó, Việt Hương ngỏ ý tham gia 2 vở song Hoàng Mập đành phải từ chối vì không thể sắp xếp được.

Hoàng Mập bật mí chuyện được trả cát sê khi diễn kịch cho Việt Hương - Ảnh 2.

Nam diễn viên góp mặt trong vở Bí mật tre trăm đốt có sự tham gia của Quỳnh Lam

FBNV

Với tác phẩm Bí mật tre trăm đốt, Hoàng Mập nhận được lời mời từ cách đây vài tháng nên thu xếp công việc để tham gia. Nam diễn viên thừa nhận lý do quyết định trở lại sân khấu kịch vì mối thân tình với Việt Hương và sự trân trọng dành cho nghệ sĩ Minh Nhí. Do đó, anh cũng không kén chọn vai diễn. “Tôi bỡ ngỡ vì lâu rồi mới đi tập sân khấu trở lại. Có lúc tôi cảm giác mình không theo kịp vì các bạn trẻ bây giờ tài năng quá", anh kể.

Hoàng Mập chia sẻ giữa mình và Việt Hương có mối quan hệ thân thiết. Khi có dự án mới, chỉ cần nam nghệ sĩ ngỏ ý thì vợ Hoài Phương sẽ gật đầu. Vì vậy, sau 2 lần từ chối đàn em, Hoàng Mập nhận lời góp mặt trong vở Bí mật tre trăm đốt và không đặt nặng chuyện cát sê. Anh nói: “Tôi nói cứ xem mình như diễn viên trẻ. Các bạn nhận sao thì tôi nhận vậy nên cứ thoải mái tinh thần. Sân khấu bây giờ được sáng đèn là điều rất hiếm. Tôi đến chung vui thôi chứ không nghĩ tên mình dùng để bán vé".

Hoàng Mập bật mí chuyện được trả cát sê khi diễn kịch cho Việt Hương - Ảnh 3.

Hoàng Mập không đặt nặng chuyện cát sê, thừa nhận Tổ nghề đã cho mình quá nhiều sau hơn 30 năm làm nghệ thuật

FBNV

“Từ lúc làm nghề đến giờ, tôi chưa bao giờ đòi hỏi. Ví dụ họ lên tiếng trước, ký hợp đồng rồi đưa tiền thì tôi nhận. Tôi thường đi quay gameshow cho đỡ nhớ nghề, có nơi họ thông báo giá tiền, có nơi họ không nói nhưng tôi vẫn đi quay bình thường. Xong rồi thì nhà sản xuất chuyển khoản, hoặc không chuyển cũng không sao. Tôi đến với nghề vì yêu nó và muốn làm”, Hoàng Mập chia sẻ thêm.

Về thiệt hại khi phải sắp xếp lịch làm phim để tham gia sân khấu, Hoàng Mập quan niệm “đã là cuộc chơi thì không nên tính toán". Nam diễn viên cho biết nếu quan trọng chuyện được mất, từ đầu anh đã không nhận lời tham gia. “Tôi phải cố gắng quay phim trước rồi sau đó bắt tay tập luyện. Tôi tham gia với mọi người cho vui chứ không biết mình đi dài được bao lâu", anh nêu quan điểm.

Nói thêm về việc Việt Hương bỏ công sức lẫn tiền tỉ để đầu tư cho sân khấu, Hoàng Mập bày tỏ sự ngưỡng mộ. Theo nam nghệ sĩ, nếu chỉ nhìn về chuyện kinh tế thì sẽ khiến bản thân chùn bước. Nhưng ở góc độ khác, nam diễn viên cho rằng việc quay lại sân khấu của Việt Hương như cách tạ ơn Tổ nghiệp, vừa có chỗ diễn và vừa hỗ trợ những đàn em trong nghề. “Nếu mình thấy kinh tế đủ và có thêm nguồn thu từ những chỗ khác thì mình mở sân khấu ra để bù lỗ cũng không sao. Tôi chưa bao giờ nói mình giàu, nhưng tôi không đòi hỏi tiền khi trở lại sân khấu. Vì hơn 30 năm nay, ông Tổ đã cho tôi quá nhiều thứ rồi", anh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.