Hoàng Mèo trải lòng về chuyện hôn nhân đổ vỡ với Đại Ngọc Trâm

23/08/2023 11:15 GMT+7

Tại chương trình Người kể chuyện đời, diễn viên Hoàng Mèo có dịp trải lòng cùng Trung Dân về lý do khiến cuộc hôn nhân giữa anh và Đại Ngọc Trâm đổ vỡ.

Hoàng Mèo trải lòng về chuyện hôn nhân đổ vỡ với Đại Ngọc Trâm - Ảnh 1.

Hoàng Mèo thừa nhận phần lỗi về mình khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ

Chụp màn hình

Hoàng Mèo tên thật là Nguyễn Lê Hoàng, sinh năm 1982. Anh xuất thân từ sân khấu Nụ cười mới, góp mặt trong nhiều bộ phim như Làng xóm cha cha cha, Bố già… Nam diễn viên nên duyên với Đại Ngọc Trâm thời còn hoạt động chung sân khấu kịch. Anh tiết lộ nhờ tiểu phẩm Nụ hôn mà anh có được vợ. Hoàng Mèo kể mỗi khi cả hai giận nhau, nghệ sĩ Hữu Lộc biết chuyện lại lấy tiểu phẩm đi diễn để giúp vợ chồng làm hòa.

Sau hơn 10 năm gắn bó, Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm xảy ra trục trặc và quyết định ly hôn. Nói về lý do đổ vỡ, nam diễn viên tâm sự với nghệ sĩ Trung Dân: "Khoảng thời gian đó tôi vẫn còn ham chơi nhiều, ỷ y vô công việc của mình. Tôi nghĩ ngày nay mình kiếm được tiền thì cứ dùng để trang trải, cứ bung hết đi rồi qua ngày hôm sau mình lại kiếm được mà. Đó là một suy nghĩ không thấu đáo khiến tôi không lo được kinh tế trong gia đình. Thứ hai là giữa tôi và vợ có những chuyện không thể ngồi xuống nói chuyện với nhau để tìm ra khúc mắc. Dần dà giữa tôi và vợ có bức tường vô hình".

Hoàng Mèo trải lòng về chuyện hôn nhân đổ vỡ với Đại Ngọc Trâm - Ảnh 2.

Nam diễn viên tâm sự ly hôn là quyết định khó khăn cho cả anh và vợ cũ

Chụp màn hình

Khi Trung Dân đặt câu hỏi: "Em có làm điều gì khiến cô ấy tổn thương đến mức độ nó trở thành một vết sẹo không?". Diễn viên phim Bố già cho rằng có thể theo cách suy nghĩ của vợ là có. Anh nói thêm: "Tôi từng nói với vợ là bây giờ anh sống cho em, em sống cho anh, hai vợ chồng mình sống cho con. Dù có cái gì tác động bên ngoài thì mình vẫn luôn nghĩ về điều đó để hàn gắn lại với nhau. Chắc có lẽ sự tác động quá lớn cộng với nhiều thứ dồn nén, cách xử sự của tôi nhiều lúc hơi bị trẻ con trong thời điểm đó, khiến vợ không có sự tin tưởng nên mới đi đến quyết định khó khăn như vậy".

Sau ly hôn, Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm thống nhất cho hai con sống cùng mẹ. Anh tin rằng đàn ông không chăm sóc bé chu đáo bằng phụ nữ. Nam diễn viên chia sẻ: "Trong đợt dịch vừa rồi, ba vợ tôi mất. Mẹ vợ tôi bảo nên để hai bé ở với Trâm và mẹ vì niềm vui của mẹ bây giờ là hai đứa nhỏ. Tôi thấy bà rất thương cháu nên cứ để vậy cũng tốt hơn".

Hoàng Mèo trải lòng về chuyện hôn nhân đổ vỡ với Đại Ngọc Trâm - Ảnh 3.

Hoàng Mèo tự nhận mình là người hay vấn vương kỷ niệm cũ và điều đó ảnh hưởng đến mối quan hệ mới của mình

Chụp màn hình

Sau hơn 2 năm chia tay, Hoàng Mèo thừa nhận anh vẫn còn vấn vương với vợ cũ. Anh cho biết ngay cả trong công việc và chuyện tình cảm, khi đã gắn bó với nhau, yêu thương nhau một thời gian thì sau khi chia tay đều để lại sự luyến tiếc. Mỗi khi có ai đó nhắc lại kỷ niệm xưa, tình cảm trong anh lại trỗi dậy. Hoàng Mèo cho rằng đây là điều không nên vì sẽ làm ảnh hưởng đến người mới. "Những người bạn gái sau này đến với tôi phải chịu được tính đó thì tôi nghĩ mới có thể đi đường dài được", anh nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.