Hoàng Thị Loan: ‘Khao khát có bàn thắng, chúng tôi nóng vội trước Bồ Đào Nha’

Hoàng Thị Loan: ‘Khao khát có bàn thắng, chúng tôi nóng vội trước Bồ Đào Nha’

28/07/2023 18:59 GMT+7

Một ngày sau trận đấu với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, hậu vệ Hoàng Thị Loan cho biết cả đội vẫn đang khá buồn nhưng đều quyết tâm lấy lại tinh thần để thi đấu hết mình ở lượt trận cuối tại World Cup 2023 gặp Hà Lan.

1 ngày sau trận đấu ở lượt trận thứ hai World Cup nữ 2023 gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, các nữ tuyển thủ Việt Nam đã ngay lập tức bước vào tập luyện để chuẩn bị cho lượt trận cuối gặp đương kim á quân Hà Lan.

Vì di chuyển từ Hamilton về Auckland (New Zealand) khá mất thời gian nên toàn đội chuyển sang tập vào chiều tối. Thời tiết khá lạnh nên các nữ tuyển thủ mặc áo phao và đi tất dài để tập luyện.

Dù trận đấu với Bồ Đào Nha không có kết quả như ý nhưng các nữ tuyển thủ nhanh chóng lấy lại tinh thần, các cô gái tập luyện với tinh thần khá thoải mái.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận được sự động viên từ người hâm mộ trên sân Waikato

Đội tuyển nữ Việt Nam không còn cơ hội đi tiếp ở World Cup 2023 sau 2 thất bại trước Mỹ (với tỷ số 0-3) và Bồ Đào Nha (với tỷ số 0-2). Đây đều là những trận thua được dự báo từ trước.

Ở trận cuối vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đương kim á quân Hà Lan. Chênh lệch thực lực không cho phép Huỳnh Như cùng đồng đội hy vọng nhiều. Hà Lan đã đánh bại Bồ Đào Nha trong trận đấu áp đảo toàn diện, trước khi ngáng chân đương kim vô địch Mỹ với trận hòa 1-1.

Lối chơi hiện đại, phòng ngự chắc chắn và tấn công đa dạng nhờ dàn cầu thủ với thể hình lý tưởng là điểm mạnh của đội bóng áo cam. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung và các nữ tuyển thủ chắc chắn vẫn sẽ thi đấu hết mình và để lại những ấn tượng đẹp trước khi chia tay vòng chung kết World Cup nữ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.