Hoàng Thị Mỹ Tâm đánh bại võ sĩ Thái Lan giành HCV giải Karatedo châu Á 2021

Minh Tân
Minh Tân
20/12/2021 20:01 GMT+7

Võ sĩ trẻ Hoàng Thị Mỹ Tâm đã xuất sắc đánh bại đối thủ người Thái Lan Namkhao Penpisut trong trận chung kết để giành chiếc HCV U.21 nữ ở hạng cân 55 kg tại giải vô địch Karatedo châu Á 2021, diễn ra hôm nay 20.12.

Hoàng Thị Mỹ Tâm xuất sắc đoạt HCV U.21 nữ ở hạng cân 55kg tại giải vô địch karatedo châu Á 2021

NVCC

Trên con đường vào đến trận chung kết, võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm đã lần lượt đánh bại các đối thủ Almail Alyazya (UAE) ở vòng đấu đầu tiên và tại bán kết là võ sĩ rất mạnh người Iran Bonyani Zahra. Bước vào trận chung kết, với sự hưng phấn cùng với quyết tâm rất cao, võ sĩ 18 tuổi của Việt Nam đã tiếp tục vượt qua Namkhao Penpisut để đem về chiếc HCV quý giá cho đoàn Karatedo Việt Nam.

Chiếc HCV này cũng giúp đoàn Việt Nam tạm thời vươn lên vị trí thứ 10 toàn đoàn trong số 23 quốc gia tham dự giải đấu. Đoàn Karatedo Việt Nam tham dự giải đấu châu Á với 9 võ sĩ gồm Nguyễn Thị Phương (kata), Nguyễn Thị Ngoan, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Hồ Thị Thu Hiền (kumite nữ) và Nguyễn Thanh Duy, Đặng Hồng Sơn, Chu Đức Thịnh, Đỗ Thành Nhân (kumite nam) do HLV trưởng Lê Tùng Dương dẫn dắt.

Chiếc HCV của Hoàng Thị Mỹ Tâm giúp đoàn karatedo Việt Nam tạm thời xếp hạng 10 toàn đoàn

NVCC

Võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm đang được coi là tương lai của Karate Việt Nam khi từng giành HCV tại giải trẻ châu Á năm 2019, HCV giải vô địch Karatedo Đông Nam Á năm 2018, HCV giải Karatedo Đông Nam Á 2019…

Giải vô địch Karatedo châu Á 2021 diễn ra tại Almaty (Kazakhstan) từ ngày 18 đến 22.12. Tham dự giải có sự góp mặt của gần 500 VĐV đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.