'Hoàng tử ếch' Phạm Thanh Bảo: 'Em không chấp nhận cảnh về nhì nữa'

'Hoàng tử ếch' Phạm Thanh Bảo: 'Em không chấp nhận cảnh về nhì nữa'

11/05/2023 08:05 GMT+7

Kình ngư Phạm Thanh Bảo xuất sắc về nhất nội dung 200m ếch nam, với thành tích 2 phút 11 giây 45. Kết quả này giúp Thanh Bảo lập kỷ lục SEA Games mới, dù 2 kỳ Đại hội trước anh đều chỉ về nhì.

Kình ngư Phạm Thanh Bảo tiếp tục thi đấu thành công trên đường đua xanh tại SEA Games 32 để về nhất nội dung 200m ếch nam với thời gian 2 phút 11 giây 45. Thành tích này không chỉ giúp Thanh Bảo lần đầu tiên giành huy chương vàng sau 2 lần về nhì ở nội dung này, mà còn thiết lập kỷ lục mới tại SEA Games

Kỷ lục trước đó ở nội dung 200m ếch nam thuộc về vận động viên người Singapore Maximillian Ang Wei với 2 phút 11 giây 93, thiết lập ở kỳ SEA Games 31 tại Việt Nam.

'Hoàng tử ếch' Phạm Thanh Bảo 'Em không chấp nhận cảnh về nhì nữa'

Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 2 mà kình ngư người Bến Tre giành được tại kỳ Đại hội lần đầu tiên tổ chức trên đất Campuchia. Ở nội dung 100m ếch nam diễn ra vào ngày 7.5, kình ngư có biệt danh "hoàng tử ếch" cũng đã giành huy chương vàng với thành tích 1 phút 1 giây 17, đồng thời phá kỷ lục SEA Games. Đáng chú ý, với việc về nhất nội dung 200m bơi ếch, Phạm Thanh Bảo chính là người mang về huy chương vàng thứ 50 cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.