Hoàng Xuân 'Đấu trí' tiết lộ lý do từng vắng bóng trong showbiz

01/11/2022 09:04 GMT+7

Cựu người mẫu Hoàng Xuân cho biết vì tất bật với công việc kinh doanh và chăm lo gia đình nên có khoảng thời gian, cô vắng bóng trong nghệ thuật .

Xuất thân là một người mẫu, Hoàng Xuân là một trong những cái tên được chú ý vào khoảng thời gian những năm 1990. Sau này, cô thử sức với lĩnh vực điện ảnh với các vai diễn trong Cô gái đến từ Bangkok, Vị tướng tình báo và hai bà vợ…

Chụp màn hình

Trong chương trình Lời tự sự, khi chia sẻ về những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, Hoàng Xuân kể đó là năm 1992, khi cô chỉ mới học lớp 9. Khi ấy, vì thấy chị gái đam mê làm người mẫu song không đủ tự tin thi tuyển, cô quyết định đồng hành cùng. Tuy nhiên, kết quả là Hoàng Xuân thi đậu, còn người chị lại trượt. Đây cũng là bước ngoặt để nữ khách mời bước vào con đường nghệ thuật.

Hoàng Xuân nói thêm thời gian đầu khi theo đuổi sự nghiệp người mẫu, cô không nhận được sự ủng hộ của gia đình. Bởi lẽ bố của người đẹp không thích con gái "đi đêm về hôm". Cô nói: "Bố không cấm nhưng cũng không ủng hộ. Còn tôi thì vẫn cứ quyết và đi theo nghề. Mãi đến năm 1996, tôi mới kiếm được tiền từ nghề đó. Lúc đó tiền kiếm được rất nhiều vì khi ấy, tôi vào TP.HCM ở hẳn. Khi ấy tôi mới chính thức sống với nghề và càng đam mê hơn".

Diễn viên Hoàng Xuân thừa nhận cô không đóng phim nhiều nhưng lại được khán giả yêu thương và nhớ đến
Chụp màn hình

Ngoài vai trò người mẫu, Hoàng Xuân còn gây ấn tượng bởi khả năng diễn xuất tốt. Cô kể vào năm 1997, người anh đạo diễn ngỏ ý mời tham gia một vai diễn. "Lúc đó tôi đã là người mẫu nổi tiếng rồi, nhưng về nghệ thuật thứ 7 thì rất mới mẻ. Tôi không biết đó là vai gì. Nhưng sau này, tôi nhận ra đó là vai đi ngang màn hình và chỉ có một câu thoại. Nhưng với tôi, đó cũng là cái duyên để sau này hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất", cô kể.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Hoàng Xuân chỉ tham gia khoảng 7 - 8 dự án phim song mỗi vai diễn mang đến cho cô những trải nghiệm khó quên. Nữ diễn viên cũng thừa nhận mình may mắn khi các phim đều được khán giả đón nhận, nhớ đến. Tuy nhiên, khi đã có một chỗ đứng nhất định trong nghề, Hoàng Xuân lại vắng bóng. Lý giải về điều này, nữ khách mời chia sẻ: "Tôi dừng một thời gian để tập trung cho việc kinh doanh, lập gia đình và có em bé".

Thời điểm hiện tại, Hoàng Xuân vẫn xem các con là ưu tiên hàng đầu
Chụp màn hình

Theo nghệ sĩ Hoàng Xuân, sau khi kinh doanh, cô quay lại đóng một vài phim. Đến lúc quyết định kết hôn và sinh con, cô dành thời gian cho tổ ấm của mình nhiều hơn. "Tôi lập gia đình khá muộn. Khi có em bé, tôi chú trọng việc trong 3 năm đầu đời, bé cần có bố và mẹ bên cạnh. Tôi bỏ hết những sở thích, đam mê của mình. Làm phim lúc ấy phải bỏ rồi, còn kinh doanh thì vẫn phải giữ vì nó là nguồn thu nhập. Tôi không bị áp lực tiền bạc nhưng không thích ngồi một chỗ", nữ khách mời trải lòng.

Hoàng Xuân khẳng định dù vắng bóng song bản thân chưa từng từ bỏ nghệ thuật. Thỉnh thoảng, cô vẫn góp mặt trong một số dự án và vẫn được mọi người yêu thương. Theo chia sẻ của nữ khách mời, khoảng thời gian gần đây, cô mới có thể chủ động để trở lại với nghệ thuật. "Nếu có một vai diễn phù hợp, tôi sẽ nhận và đầu tư thời gian cho nhân vật đó", cô bày tỏ. Hiện, người đẹp được yêu thích khi đảm nhận một vai trong phim Đấu trí đang phát sóng trên VTV.

Chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại, Hoàng Xuân bộc bạch điều khiến cô tự hào và hạnh phúc nhất chính là việc nhìn hai con khôn lớn. Dù bận rộn với công việc song các bé vẫn là ưu tiên hàng đầu của nữ diễn viên. "Chuyện gì ở lớp, con đều tâm sự với mẹ. Các bạn trẻ bây giờ khác mình, nhưng làm bạn với con thì có nhiều điều rất hay", cô nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.