Hoàng Yến Chibi: 'Đã đến lúc tôi phải khác rồi'

09/12/2020 12:37 GMT+7

Từ một cô bé vô tư, đầy lạc quan, trải qua nhiều cung bậc hỉ nộ ái ố, Hoàng Yến Chibi hôm nay đã biết được mình muốn gì, sắp tới con đường nghệ thuật sẽ ra sao…

Đúng dịp sinh nhật thứ 25 của mình, Hoàng Yến Chibi giới thiệu phim tài liệu nhìn lại chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật Cánh chim rực rỡ - một dự án được nữ ca sĩ - diễn viên sinh năm 1995 tâm huyết.
Chọn hình ảnh cánh chim như cái tên của mình - Hoàng Yến đặt tựa cho phim tài liệu Cánh chim rực rỡ là một ý đồ của chính Hoàng Yến. Từ sự trong trẻo, non nớt thuở đầu đặt chân vào nghề, giờ đây, cánh chim nhỏ ấy bản lĩnh, tự tin và trưởng thành hơn nhiều. Hoàng Yến muốn 10 năm, 20 năm nữa, cánh chim ấy sẽ còn bay cao, bay xa hơn…

Bộ phim là cơ hội để Hoàng Yến nhìn lại quãng đường đi qua, tri ân những người yêu thương, đồng hành suốt 10 năm làm nghề

Ảnh: NSCC

Dưới kênh phát phim tài liệu này, rất nhiều bình luận dành cho Hoàng Yến Chibi ở các vai trò mà cô từng đảm nhận trong phim, ca hát, dẫn chương trình, cũng như tình cảm và sự mến mộ dành cho nghệ sĩ trẻ giàu năng lượng, truyền cảm hứng tích cực đến khán giả của mình như Yến: 
"Cảm ơn Yến đã cho ra đời một bộ phim thật cảm động, một bộ phim chỉ có 60 phút, nhưng bao quát cả chặng đường dài cố gắng và nỗ lực trong suốt 10 năm của Yến. Mong sau khi mọi người xem xong phim sẽ càng hiểu và thương Yến hơn. Thương cô gái luôn bình dị, gần gũi dù lúc chưa là ngôi sao, hay hiện tại đã nổi tiếng"; "Vẫn là Yến mà mình từng theo dõi lúc tuổi 19 cho đến bây giờ 6 năm qua vẫn là cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy khao khát vươn lên, trải qua nhiều khó khăn cho đến bây giờ hái được quả ngọt vì chị xứng đáng với sự nỗ lực của mình"; "Nếu như chọn 1 ca sĩ nam để quyết theo dõi, tôi sẽ chọn Sơn Tùng. Còn để chọn 1 ca sĩ nữ, tôi chọn Hoàng Yến. Vì ở Hoàng Yến có sự mạnh mẽ và ham học hỏi, mặc cho những thị phi của showbiz. Hy vọng niềm tin mình đặt đúng chỗ"...

Với đạo diễn Tháng năm rực rỡ - Nguyễn Quang Dũng

Ảnh: NSCC

Hoàng Yến Chibi mời những người có ảnh hưởng nhất đến cuộc sống và sự nghiệp suốt 10 năm qua cùng xuất hiện trong phim tài liệu như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Phan Gia Nhật Linh, Quang Tuấn, nhạc sĩ Đức Trí, Huy Tuấn, Dương Cầm, Khắc Hưng và những người bạn như Hòa Minzy

Ảnh: T.L

Hoàng Yến Chibi được biết đến qua phim sitcom Cửa sổ thủy tinh (đạo diễn Tuấn Quang) khi mới 15 tuổi, kế tiếp là MV Ngây ngô (sáng tác Dương Cầm, đạo diễn Lê Hà Nguyên). Cú đột phá năm 2015 của Hoàng Yến Chibi chính là giành ngôi Á quân Học viện Ngôi sao. Từng nhận nhiều chỉ trích từ antifan nhưng rồi cô gái trẻ vượt qua, liều lĩnh bỏ tất cả ở Hà Nội để Nam tiến phát triển chuyên nghiệp… Sau nhiều khó khăn, lăn lộn, năm 2017, Hoàng Yến Chibi nhận cơ hội lớn ở phim điện ảnh Cô gái đến từ hôm qua (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh) mang về chiếc cup giải thưởng đầu tiên. Liên tiếp sau đó, cô thành công lớn và khẳng định tên tuổi qua Tháng năm rực rỡ (2018), Thất sơn tâm linh (2019)… Nhiều giải thưởng Cánh diều vàng, Bông sen vàng, Ngôi sao xanh… đều lần lượt gọi tên cô. 

Hoàng Yến Chibi đã phải ra Bắc, vào Nam liên tục để thực hiện những cảnh quay với các khách mời, cùng ôn lại kỷ niệm, hay trở lại những địa điểm tại Hà Nội từng sinh sống, các bối cảnh MV từng đóng

Ảnh: T.L

Cùng với điện ảnh, Hoàng Yến Chibi có những ca khúc gây được tiếng vang và được khán giả yêu thích trong các MV Nụ hôn đánh rơi, Cánh hoa tổn thương
Trong phim tài liệu, nhạc sĩ Đức Trí - nhà sản xuất âm nhạc cho bộ phim Tháng năm rực rỡ  nhìn nhận: "Yến là giọng nữ cao, chất giọng không phải quá đặc biệt so với nhiều giọng nữ khác nhưng Yến biết phát huy ưu điểm - sự trong trẻo, sự tinh nghịch trong cách hát của mình, cũng như sự thổn thức trẻ con vừa phải để chinh phục người nghe".
Tác giả Nụ hôn đánh rơi cho rằng: “Qua thời gian tôi thấy tuy cô ấy không dành quá nhiều thời gian cho âm nhạc bằng phim ảnh nhưng bài hát nào cũng được khán giả đón nhận tốt. Trong hoài bão có thể Yến mong mình thành công trên sân khấu với vai trò ca sĩ, nhưng cái duyên với diễn viên nhiều hơn, những vai diễn cứ đến, các đạo diễn chọn cô và khán giả đón nhận cô. Phải công nhận các vai diễn của Hoàng Yến Chibi đều rất xuất sắc, cái duyên với nghề diễn xuất có thể còn nhiều hơn công việc khác, tôi cho rằng điều đó không quan trọng, miễn mình được sống với nghề của mình, miễn công việc đó mình làm tốt nhất”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.